Vòng loại World Cup 2022: Thời cơ và thử thách vô cực của thầy trò HLV Park Hang-seo

21:01 Thứ hai 15/07/2019

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Việt Nam có cơ hội tiến xa tại vòng loại World Cup 2022 nếu thần may mắn mỉm cười. Tuy nhiên, thực tế là câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngày 17/7, AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại Kualar Lumpur (Malaysia). Trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam đang trên đỉnh khu vực Đông Nam Á và tiệm cận đẳng cấp châu lục. Ba trên 4 giải đấu thành công của bóng đá nước nhà thuộc tầm châu Á: Á quân vòng chung kết U23 châu Á, bán kết Asiad, tứ kết Asian Cup. Đó là chưa kể U23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2022 mà không nhận một bàn thua nào. Vì vậy, có thế nói việc thầy trò HLV Park Hang-seo được chọn vào nhóm hạt giống số 2 là xứng đáng và qua đó gặp nhiều thuận lợi trong lễ bốc thăm chia bảng.

Yếu tố thứ 2 để người hâm mộ hy vọng về thành công của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 dĩ nhiên xuất phát từ cái tên HLV Park Hang-seo. Có thể nói ông Park là bậc thầy của những bất ngờ thú vị. Ít ai dám nghĩ đội bóng của thầy Park sẽ thành công trước các giải đấu. Tuy nhiên Rồng vàng lại gây nên ‘những cơn địa chấn” theo kiểu drama kịch tính của bộ phim bom tấn Hollywood. Nếu thành công 1 lần thì do may mắn, nhưng kỳ tích đạt được lần thứ 2 rồi thứ 3 thì đó hẳn là đẳng cấp và thực lực. Tài thao lược của “phù thủy” Park Hang-seo giúp người hâm mộ càng tin tưởng đội nhà, các tuyển thủ có động lực lẫn niềm tin hơn để chinh phục những đỉnh cao thành công mới.

 - Bóng Đá

Thầy Park - người dẫn đường thành công cho bóng đá Việt Nam.

Lạc quan là động lực để phát triển, vươn tới thành công tuy nhiên người hâm mộ cũng cần tỉnh táo và thực tế về đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang-seo. Công tâm mà đánh giá, suất dự vòng chung kết World Cup thường là cuộc chơi riêng của nhóm “ngũ hổ” châu Á gồm Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia. Năm đội này đại diện cho khu vực dự World Cup 2018. Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia là 4 đội bóng châu Á tại World Cup 2014 trong khi đó Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng Hòa DCND Triều Tiên dự World Cup 2010. Nhắc lại một chút quá khứ để thấy rằng đấu trường World Cup là sân chơi dành cho những đội bóng dày dạn kinh nghiệm, tinh hoa của châu Á.

Thực tế cho thấy bảng xếp hạng FIFA chỉ mang giá trị tham khảo, chưa phản ánh chính xác đẳng cấp thật sự của từng đội bóng. Nhóm hạt giống số 3 có Cộng hòa DCND Triều Tiên từng dự World Cup 2010 và đặc biệt là kỳ tích vào tứ kết World Cup 1966. Nhóm này còn có Tajikistan, Bahrain, Ấn Độ.. là “ẩn số” đối với đội tuyển Việt Nam. Đó là chưa kể Quang Hải và đồng đội có khả năng tái đấu Thái Lan. Tương tự nhóm hạt giống số 4 có Turkmenistan, Yemen, Kuwait, thậm chí đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng chưa chắc thắng dễ Indonesia, Singapore ở nhóm hạt giống số 5.

 - Bóng Đá

3/4 thành công của bóng đá Việt Nam ở tầm đẳng cấp châu Á.

Người hâm mộ có thể kỳ vọng gì về thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022? Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào đội tuyển Việt Nam, bởi thời điểm hiện tại tranh suất dự vòng chung kết World Cup 2022 là quá tầm so với đẳng cấp của chúng ta. Dĩ nhiên nếu có cơ hội tiến xa thì cũng nên nắm bắt, tận dụng nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá cho tương lai.

Không dễ có dịp chạm trán với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia... ở những giải đấu đỉnh cao, khắc nghiệt như vòng loại World Cup. Đội tuyển Việt Nam hãy xem vòng loại World Cup là dịp thử thách cực hạn bản thân, xem đẳng cấp chúng ta đang chính xác ở đâu trong khu vực châu Á. Có lẽ thực tế hơn là dùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á để phục vụ cho mục tiêu “săn vàng” SEA Games 30 và chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Gia Minh | 20:30 15/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục