Vòng loại World Cup 2022: Thầy trò Park Hang-seo gian nan “vượt dốc”

23:45 Thứ tư 05/02/2020

TinTheThao.com.vn“Phù thủy” Park Hang-seo chỉ có 10 ngày “luyện công” cho trận quyết đấu sinh tử Malaysia tại thánh địa Bukit Jalil.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 21/3 để chuẩn bị cho chuyến hành quân đầy trắc trở gặp Hổ Malay vào ngày 31/3. Trong quá trình “luyện công", tướng Park Hang-seo có cơ hội chốt lại lực lượng qua trận giao hữu gặp quân xanh chất lượng Iraq vào ngày 26/3.

Như vậy có thể thấy ngoài lợi thế được nghỉ thi đấu đợt trận ngày 26/3 tại bảng G, binh đoàn Rồng vàng sẽ đối mặt với nhiều chông gai cho màn quyết chiến sinh tử với người Mã. Nên nhớ “chảo lửa” Bukit Jalil là nơi đi dễ khó về đối với các đội Đông Nam Á. Thái Lan của HLV Akira Nishino từng bị Malaysia quật ngã. Ngay cả khi thầy trò tướng Park vô địch AFF Cup 2018, cũng phải vất vả cưa điểm với Hổ Malay ở trận chung kết lượt đi dù đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0.

 - Bóng Đá

Trận lượt đi, Quang Hải ghi bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam hạ Malaysia.

Trở lại với những khó khăn của “phù thủy” Park Hang-seo ở bảng G, vòng loại World Cup 2022. Dịch viêm phổi cấp đã đảo lộn mọi toan tính của thầy Park và cộng sự. Trận siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội, cúp quốc gia, V-League tạm hoãn buộc vị thuyền trưởng Hàn Quốc xoay sở, vượt khó. Nếu không có virus Corona, tướng Park sẽ có khoảng thời gian khoảng 7 tuần để “xem giò”, phát hiện nhân tố mới. Giờ đây dự kiến tướng Park chỉ có khoảng 3 tuần để theo dõi cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Thực tế trong quá khứ chỉ ra rằng tướng Park hiếm khi trao cơ hội cho những tân binh mới toanh, trừ Phan Văn Đức được chiến lược gia Hàn Quốc phát hiện nhờ xem những trận đấu tại giải trẻ qua truyền hình. Vì vậy, nhiều khả năng khó có sự đột biến trong danh sách tuyển Việt Nam hành quân đến Bukit Jalil. Quỹ thời gian gấp rút buộc Rồng vàng phải một lần nữa làm mới lực lượng, lối chơi từ những con người cũ.

 - Bóng Đá

Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng là những trụ cột tuyển Việt Nam đấu Malaysia vào ngày 31/3?

Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất là viễn cảnh các tuyển thủ bị ảnh hưởng về sức ì tâm lý vì ít cọ xát do dời lịch thi đấu các giải quốc nội. Rất khó để các tuyển thủ đạt trạng thái sung mãn về thể lực và phong độ sau thời gian dài nghỉ thi đấu. Trong khi Malaysia “điên cuồng” tăng cường sức mạnh đội tuyển bằng hàng loạt ngoại binh nhập tịch thiện chiến, thì tướng Park gần như không có phát hiện nào mới.

Vẫn sẽ là bộ khung Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Hùng Dũng, Quang Hải… đóng vai trò trụ cột về chuyên môn và điểm tựa tinh thần cho đồng đội. Hàng tấn công thậm chí có dấu hiệu suy yếu đi, bởi lão tướng Nguyễn Anh Đức treo giày, Công Phượng chưa hồi phục khả năng ghi bàn đỉnh cao, Tiến Linh dù thể hiện tiềm năng nhưng chưa đạt sự ổn định và còn hạn chế về kinh nghiệm.

Tiểu Phương | 22:47 05/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục