Vòng loại World Cup 2018: Messi tái xuất, Argentina thắng tối thiểu Uruguay

08:43 Thứ sáu 02/09/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ngôi sao Lionel Messi đã chính thức trở lại ĐTQG Argentina và giúp đội nhà giành thắng lợi tối thiểu trước Uruguay.

Messi là tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận đấu này. Ảnh: Internet.

Tiền đạo của Barcelona được HLV Bauza bố trí đá chính ngay từ đầu và đảm nhiệm vai trò hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1. Trong khi đó, 3 vệ tinh xung quanh anh sẽ là Angel di Maria, Paulo Dybala và Pratto.

Bên phía Uruguay cũng tung ra sân đội hình mạnh nhất với Muslera trong khung gỗ, đội trưởng Godin ở hàng thủ và bộ đôi Cavani - Suarez ở tuyến đầu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh khi cả 2 quyết định lựa chọn lối chơi tấn công. Dù không kiểm soát bóng nhiều bằng đối thủ nhưng các cầu thủ Uruguay liên tục áp sát khiến những pha lên bóng của Argentina gặp nhiều khó khăn.

Hàng công Argentina tấn công rất biến hoá với Messi thi đấu ở vai trò hộ công, thường xuyên có những tình huống chọc khe nguy hiểm. Dù vậy, hàng thủ Urugay vẫn đứng vững.

Dù vậy, phút 43, ngôi sao của Barcelona có pha solo trước vòng vây hàng thủ Uruguay rồi tung chân dứt điểm hiểm hóc, bóng đập chân trung vệ Gimenez đi vào lưới. 1-0 cho Argentina.

Bước sang nửa đầu hiệp 2, Argentina vẫn giữ nguyên thế trận tấn công với ngòi nổ chính vẫn là Messi. Trên hàng công, Dybala bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Khoảng thời gian sau đó, Argentina bắt đầu lui về bảo toàn thắng lợi. Uruguay dù rất nỗ lực những cũng không thể kiếm được bàn gỡ, qua đó chấp nhận ra về tay trắng.

Chung cuộc: Argentina 1-0 Uruguay

Video bàn thắng:

Đội hình ra sân:

Argentina: Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Mas; Mascherano, Biglia; Messi, Dybala, Di Maria; Pratto.

Uruguay: Muslera; Fucile, Gimenez, Godin, Gaston; Sanchez, Corujo, Arevalo; Lodeiro, Cavani, Suarez

Kết quả và BXH Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ:
 
Trần Duy | 08:43 02/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục