Vòng 6 Ligue 1: PSG trở lại quỹ đạo

10:01 Thứ tư 21/09/2016

TinTheThao.com.vnTrong trận đấu sớm của vòng 6 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã khẳng định sức mạnh và thể hiện trình độ vượt trội so với CLB Dijon, để giành chiến thắng 3-0.

Cs0uCXsWIAIMrXU

 PSG tiếp tục thắng giòn giã. Ảnh: Internet.

Với việc AS Monaco sẽ có cuộc đối đầu khó khăn với Nice - một CLB khác cũng đang ở top đầu BXH Ligue 1 - vào đêm nay (rạng sáng ngày mai, theo giờ VN), việc chỉ gặp phải một đối thủ yếu như Dijon trên sân nhà là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Unai Emery chiếm ngôi đầu Ligue 1.

Hai bàn thắng của Lucas Moura, Edinson Cavani và pha phản lưới nhà của Ádám Lang bên phía Dijon giúp PSG có chiến thắng thuyết phục. Có vẻ như cho tới lúc này, huấn luyện viên Unai Emery đang đưa PSG đi đúng quỹ đạo.

Kể từ trận gặp Arsenal tại sân nhà, PSG đã thắng liên tiến hai trận sau đó tại Ligue 1, ghi tới 9 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Cavani ghi tới 5 bàn sau hai trận đấu, giải tỏa sức ép khi bị chỉ trích vì bỏ lỡ hàng tá cơ hội trong trận gặp Arsenal.

Khả năng luân chuyển bóng của PSG cũng đã tốt hơn. Họ tạo ra nhiều tình huống tấn công đa dạng hơn. Đêm qua, hậu vệ Maxwell chơi rất hay bên cánh trái, khi góp công trực tiếp trong 2 bàn thắng. Các miếng đánh biên của PSG - đặc sản được họ sử dụng từ nhiều mùa giải qua dưới thời Laurent Blanc được phát huy. Thay vì loay hoay phối hợp và tấn công trung lộ như đầu mùa. Adrien Rabiot tiếp tục chứng tỏ tài năng của bản thân, khi trực tiếp đem về 1 quả Penalty. Dưới thời Unai Emery, tương lai của tiền vệ trẻ này rõ ràng rất xán lạn.

Cs1gmv9UkAAn70e

 Emery và PSG vừa có chiến thắng khá thực dụng. Ảnh: Internet.

Các con số thống kê sau trận đấu chỉ ra rằng, hàng công PSG đã có một trận đấu thật sự hiệu quả. Khi chỉ dứt điểm 12 lần (so với 10 của đối thủ), có thời lượng kiểm soát bóng chỉ 57%, nhưng ghi tới 3 bàn. Khả năng dứt điểm rõ ràng luôn là điểm yếu của PSG trong giai đoạn đầu khó khăn vừa qua.

Có vẻ như PSG đã biết chơi thực dụng hơn. Sau khi hiệp 1 kết thúc, họ chỉ kiểm soát 54% bóng, tỷ lệ thấp nhất từ khi Blanc lên nắm quyền tại PSG, nhưng ghi được hai bàn thắng. Không cần kiểm soát bóng triệt để hay pressing quá nhiệt, PSG đã biết cách thắng nhàn hơn.

Với chiến thắng này, PSG đã chiếm ngôi đầu của AS Monaco, khi bằng điểm (13 điểm) với đối thủ nhưng hơn về hiệu số. Đội bóng xứ công quốc hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Nice của Mario Balotelli.

Một trận đấu sớm vòng 6 Ligue 1 khác cũng diễn ra đêm qua, thế lực một thời của Pháp, Lille tiếp tục nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước Toulouse. Lillie giờ đã rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH, còn đối thủ Toulouse bất ngờ leo lên vị trí thứ 3 với 11 điểm.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục