Vòng 31 Ligue 1: PSG nuôi hy vọng vô địch

10:35 Thứ ba 10/04/2012

Bị chỉ trích nặng nề sau chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường (3 tại Ligue 1), HLV Carlo Ancelotti đã để PSG quay về sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2

Với việc không sử dụng một tiền đạo đích thực nào trong trận derby nước Pháp (tiếp Marseille) tại sân nhà. PSG đã có chiến thắng quan trọng, tiếp sức cho họ trong chặng nước rút và nuôi hy vọng vô địch Ligue 1.

Cũng sơ đồ này, với Pastore hỗ trợ tấn công cho Menez - Nene, PSG từng toàn thắng 4 trận trước Toulouse (3-1), Sable (4-0), Brest (1-0) và Evian (3-1). Dù Pastore không tỏa sáng và PSG vẫn chơi dưới sức mình, nhưng những nỗ lực tuyệt vời của Menez (mở tỷ số), Nene (dọn cỗ cho Alex) và Alex (ấn định chiến thắng 2-1) cũng đem về chiến thắng quý giá cho đội bóng thủ đô, qua đó san bằng điểm số với Montpellier.

Nhìn tổng thể ở trận này, PSG thua Marseille về mọi mặt: tỷ lệ kiểm soát bóng (45%), số cú sút (7 so với 16 của đối phương), được hưởng phạt góc (3 so với 6)… Cũng may cho PSG, Marseille lúc này dễ thua, dễ sụp đổ và bị đánh bại. Chính tình huống cản phá không dứt khoát của Alou Diarra đã tạo cơ hội để Alex cướp bóng sau đường chuyền từ cánh phải của Nene. Nhiều lần ở mùa này, PSG nhận được sự ủng hộ của thần may mắn - yếu tố không thể thiếu của một nhà vô địch tương lai.

Sau vòng 31, PSG đã có 63 điểm. Đây là thành tích xuất sắc thứ 3 trong lịch sử đội bóng thủ đô. Người Paris đang khấp khởi mừng thầm. Bởi, lịch sử chứng minh rằng, mỗi khi chạm ngưỡng 63 điểm sau 31 vòng đấu, PSG đều đăng quang ngôi vô địch Pháp. Hai lần trước vào các mùa 1985/86 và 1993/94.

Tuy nhiên, để trở lại ngôi vương, HLV Ancelotti cần phải giúp hàng thủ PSG thi đấu tập trung hơn, ổn định tuyến giữa và mạnh dạn để đội nhà chơi với hàng công không có tiền đạo đích thực. Nên nhớ rằng, sau ải Marseille, PSG còn phải đụng độ nhiều đối thủ mạnh như Lille (vòng 34), St.Etienne (35) hay Rennes (37). Đó là những trận đấu PSG phải thể hiện được sự chắc chắn.

THỐNG KÊ:

4,6. Lisandro (Lyon) là chân sút hiệu quả nhất mùa này với 12 bàn thắng sau 55 cú sút trúng mục tiêu, tương đương tỷ lệ 4,6 cú/bàn. Người xếp sau anh là Hazard với 14 bàn/83 cú sút (5,9).
7. Montpellier đang có chuỗi 7 trận thắng trên sân nhà La Mosson mùa này.
8. Brest là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (8 bàn) trong 15 phút đầu tiên các trận đấu tại Ligue 1 2011/12.
10. Moh.Sissoko (PSG) là cầu thủ thứ 10 tại Ligue 1 2011/12 phải nhận 2 thẻ đỏ ở mùa này.
50. Trong suốt 50 năm qua, Marseille chưa từng trải qua chuỗi 11 trận không thắng (10 thất bại) tại giải VĐQG Pháp.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
18 bàn: Giroud (Montpellier)
14 bàn: Hazard (Lille)
13 bàn: Nene (PSG)

Song Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục