Võ Thị Kim Phụng dẫn đầu giải U20 châu Á

15:01 Thứ tư 03/04/2013

Dàn nữ kỳ thủ Việt Nam đang dự giải vô địch U20 châu Á tại Các tiểu Vương quốc Ả rập (UAE), trong đó Kim Phụng dẫn đầu sau 5 vòng đấu.

Nguyễn Thị Mai Hưng (áo đỏ) mất ngôi đầu về tay Võ Thị Kim Phụng sau ván thua ở vòng 5. Ảnh: Vietnamchess.

Giải được tổ chức từ 30/3 đến ngày 7/4/2013 tại Sharjah, thuộc Các tiểu Vương quốc Ả rập (UAE) với sự tham dự của 34 kỳ thủ nam và 36 kỳ thủ nữ từ 16 quốc gia gồm: Bangladesh, India, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Nepal, Palestine, Qatar, Syria, United Arab Emirates, Uzbekistan, Việt Nam và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam dự giải với 4 kỳ thủ Trần Tuấn Minh, Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Như Ý và Võ Thị Kim Phụng với mục tiêu chính là nhắm vào giải nữ. Tại giải này, Nguyễn Thị Mai Hưng được xếp là hạt giống số 1 với hệ số Elo cao nhất (2271).

Giải diễn ra theo 9 ván hệ Thụy Sĩ. Liên tục dẫn đầu kể từ đầu giải, Nguyễn Thị Mai Hưng đã bị chặn đứng ở vòng 5 bởi chính đồng đội Võ Thị Kim Phụng ngày 2/4. Trong cuộc đối đầu tay đôi, Mai Hưng đã bất ngờ thua Kim Phụng và rớt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng với 3, 5 điểm (3 ván thắng, 1 ván hòa, 1 ván thua).

Thắng Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng chiếm trọn ngôi đầu với 4, 5 điểm sau 4 ván thắng, 1 ván hòa. Nửa chặng đường đầu tiên tại giải của Kim Phụng diễn ra rất suôn sẻ. Dễ dàng hạ gục các đối thủ yếu hơn, cô gái đến tù vùng đất Thừa Thiên - Huế còn thắng và cầm hòa các đối thủ rất mạnh là Nguyễn Thị Mai Hưng và Rucha Pujari (Ấn Độ).

Võ Thị Kim Phụng năm nay 20 tuổi và là kỳ thủ rất có duyên với giải vô địch U20 châu Á. Cách đây 3 năm, ở tuổi 17 cô từng vô địch giải này ở Ấn Độ khi bằng điểm với kỳ thủ người Kazakhstan nhưng hơn về chỉ số phụ. Năm nay là lần cuối cùng cô tham dự giải. So với cách đây 3 năm, giải năm nay có quy mô lớn hơn và số quốc gia tham dự tăng gấp đôi.

Ở vòng 6, Võ Thị Kim Phụng sẽ đụng phải đối thủ mạnh là Ghazal Hakimifard (Elo 2250), còn Nguyễn Thị Mai Hưng gặp Ivana Maria Furtado (Elo 2065). Nếu toàn thắng, hai kỳ thủ Việt Nam sẽ chiếm trọn Top 2 trên bảng xếp hạng giải.

Xếp hạng 7 kỳ thủ dẫn đầu sau vòng 5: 1- Võ Thị Kim Phụng (Elo 2193, 4,5 điểm); 2- Ghazal Hakimifard (Elo 2250, 4 điểm); 3- Ivana Maria Furtado (Elo 2065, 4 điểm); 4- Rucha Pujari (Elo 2121, 3,5 điểm); 5- Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2271, 3,5 điểm); 6- Saranya J (Elo 2152, 3, 5 điểm); 7- Hoàng Thị Như Ý (Elo 2250; 3, 5 điểm).

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục