Vỡ mộng VĐ Davis Cup, Federer trách đồng đội

12:58 Thứ hai 13/02/2012

Cuối cùng thì giấc mơ VĐ Davis Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp của Federer đã tan như bong bóng xà phòng sau khi tuyển Thụy Sỹ của anh thua toàn tập 0-5 trước tuyển Mỹ.

Federer và Wawrinka của tuyển tennis Thụy Sĩ - Ảnh Getty

Trở lại đánh ở Davis Cup lần đầu tiên sau 8 năm trong một giải đấu vắng cả Nadal, Djokovic, Murray, Federer có lẽ đã hy vọng anh sẽ một lần được nếm trải cảm giác vinh quang của nhà VĐ ở giải đấu đồng đội này nhưng anh và đồng đội đã bị tuyển Mỹ loại một cách chóng vánh với chiến thắng tuyệt đội 5-0 ngay từ vòng 1.

Ở trận đầu tiên, đồng đội của Federer là Wawrinka để thua Mardy Fish 6-2, 4-6, 4-6, 6-1, 9-7. Sau đó chính Federer lại gục ngã trước tay vợt Mỹ khác có cú service cực mạnh là John Isner với các tỷ số 4-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2. Đến trận thứ 3 thì cặp Federer – Wawrinka để thua cặp Mike Bryan - Mardy Fish 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 ở nội dung đôi nam. Thụy Sỹ thua Mỹ 0-3 và chính thức bị loại ở Davis Cup 2012.

Sau đó, trong hai trận đánh đơn còn lại Harrison của Mỹ thắng tiếp Michael Lammer 7-6 (0), 7-6 (4) nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Mỹ trước khi Isner thắng nốt Chuidinelli 6-3, 6-4 để khép lại thảm bại 0-5 của tuyển Thụy Sỹ trước tuyển Mỹ. Federer trách Wawrinka sau thất bại ở trận đánh đôi rằng: ‘Tôi chơi tốt nhưng đồng đội của tôi lại đánh không tốt. Thật đáng tiếc”. Nhưng chẳng phải chính anh đã để thua John Isner trong trận đánh đơn thứ 2 đó sao?

Tay vợt hạng 3 thế giới khẳng định anh sẽ còn trở lại Davis Cup ở tương lai. Điều cay đắng là Thụy Sỹ có Federer vẫn bị loại như thường ngay từ vòng 1 trong khi Tây Ban Nha vắng Nadal vẫn giành quyền vào tứ kết gặp Áo. Serbia không có Djokovic cũng vào tứ kết gặp CH Czech. Hai cặp tứ kết khác diễn ra giữa Argentina và Croatia và giữa Mỹ với Pháp. Các trận tứ kết Davis Cup diễn ra từ ngày 6 đến 8/4/2012.
 

HT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục