Vô địch V-League 2017: "Phép màu" nào cho FLC Thanh Hóa?

18:57 Thứ năm 23/11/2017

TinTheThao.com.vnTính đến vòng cuối cùng V-League 2017, dù có cùng số điểm 45 với Hà Nội và Quảng Nam, thế nhưng FLC Thanh Hóa là đội bóng thất thế nhất trong cuộc đua vô địch.

 - Bóng Đá

FLC Thanh Hóa đang chờ đợi một phép màu để ngôi vương V-League 2017. Ảnh: Duy Anh. 

Chưa bao giờ FLC Thanh Hóa lại khát khao vô địch như mùa bóng 2017. Những bản hợp đồng “bom tấn”, những chính sách khen thưởng tiền tỷ. Trên hết lãnh đạo đội bóng mời cả HLV từng vô địch cúp C1 châu Âu (tiền thân của UEFA Champions League) Ljubo Petrovic về dẫn dắt đội bóng xứ Thanh. Có lẽ, tất cả những gì mà Chủ tịch Doãn Văn Phương làm cũng chỉ nhằm cho việc mang Cúp V-League về phòng truyền thống.

Rõ ràng, FLC Thanh Hóa xuất phát rất tốt khi có mạch 9 trận bất bại liên tiếp, bỏ khoảng cách rất xa với những đội bóng khác và thậm chí còn vô địch lượt đi. Thế nhưng, có một căn bệnh mà đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thể chữa đươc chính là sự “hụt hơi” ở những thời khắc quyết định. V-League 2017 cũng không phải ngoại lệ như những mùa giải trước.

Trong 2/3 chặng đường của giai đoạn lượt về, đội chủ sân Thanh Hóa dễ dàng mất điểm trước các đội bóng yếu hơn, và tỏ vẻ yếu tâm lý khi đối đầu trực tiếp với chính đối thủ cạnh tranh Quảng Nam (thua 3-4) và Hà Nội (hòa 2-2). 

Có lẽ các học trò HLV Petrovic nên tự trách bản thân mình, họ đã “cầm vàng nhưng lại để vàng rơi”. Giờ đây nếu muốn vô địch, “hào khí Lam Sơn” chỉ còn ngồi chờ vào phép màu sẽ xảy ra với đội bóng ở vòng 26 V-League 2017.

 - Bóng Đá

Thầy trò Ljubo Petrovic không còn quyền tự quyết trong tay ở cuộc vô địch V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Phép màu đó là việc FLC Thanh Hóa phải thắng ở trên sân của SLNA và chờ Hà Nội lẫn Quảng Nam không thắng, hoặc FLC Thanh Hóa có điểm trên sân Vinh và hy vọng Hà Nội lẫn Quảng Nam phải thua. Nếu kịch bản đó xảy ra, FLC Thanh Hóa sẽ là đội bóng có số điểm cao nhất, và đương nhiên họ sẽ đăng quang chức vô địch ngay trên đất Nghệ An.

Hiện thực thì rất phũ phàng, có lẽ ngay chính người hâm mộ xứ Thanh cũng không dám mơ tới viễn cảnh đội bóng của họ có thể lên ngôi tại mùa bóng 2017. Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, có qua có lại. FLC Thanh Hóa đã có cơ hội, nhưng tự chính họ đã tự làm vụt mất đi cơ hội ấy sang những đối thủ khác. Xem ra, để nói phép màu có thể xảy ra với FLC Thanh Hóa, thì e rằng rất khó!

Tài Lê - TinTheThao.com.vn - TTVN | 17:55 23/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục