Vô địch Indian Wells, Nole tự tin chinh phục Miami

13:40 Thứ hai 23/03/2015

Với Nole, việc đánh bại Federer trong trận chung kết ATP Masters 1000 năm thứ 2 liên tiếp có ý nghĩa lớn trong mùa giải năm nay của anh.

Hai năm liên tiếp, Federer và Djokovic chạm trán nhau tại trận đấu cuối cùng ở giải Masters đầu tiên trong năm. Và kết quả không thay đổi khi chiếc cúp danh giá ở Indian Wells Tennis Garden vẫn thuộc về tay vợt số 1 thế giới người Serbia sau 3 set.

Nếu như năm 2014, Nole đã phải lội ngược dòng mới thắng được FedEx với tỉ số các set lần lượt là 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) thì năm nay, chức vô địch của Djokovic có phần thuyết phục hơn khi anh đánh bại tay vợt số 2 người Thụy Sĩ cũng sau 3 set: 6-3, 6-7 (5-7), 6-2.

Với chiến thắng rạng sáng nay tại giải Masters 1000 ở Indian Wells (California, Mỹ), Novak Djokovic đã chính thức san bằng thành tích 4 lần vô địch giải đấu này với chính Roger Federer. Trong khi “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ vô địch ở Indian Wells các năm 2004, 2005, 2006, 2012 thì Nole cũng không chịu kém cạnh khi nâng cao chiếc cúp vô địch và các năm 2008, 2011, 2014 và 2015.

Djokovic đã có chức vô địch Indian Wells Masters thứ 4 trong sự nghiệp

Chia sẻ sau trận chung kết vừa qua, Nole không giấu được niềm vui sướng: “Thật tuyệt vời khi tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng ở giải đấu này. Đặc biệt là khi tôi đã đánh bại được người đang nắm giữ kỉ lục vô địch ở Indian Wells Masters để san bằng thành tích của anh ấy.”

Nole tiếp tục: “Chiến thắng này không chỉ giúp tôi cảm thấy tự tin trong những trận đấu trong tương lai với Federer mà còn tạo động lực giúp tôi thi đấu tốt ở Miami Masters sắp tới hay phần còn lại của mùa giải.”

Miami Masters 2015 sẽ khởi tranh từ ngày 24/3 đến 4/4 ở Key Biscayne (bang Florida, Mỹ). Đây là giải đấu khá ưa thích với Djokovic khi anh đang là ĐKVĐ và đã 3 lần lên ngôi vào các năm 2011, 2012 và 2014.

Trong khi đó, bại tướng 2 năm liền của Djokovic ở Indian Wells là Federer cũng dành lời khen đối với màn trình diễn vừa qua của tay vợt số 1 thế giới: “Novak đã làm rất tốt để duy trì thế dẫn điểm gần như cả trận đấu. Tôi nghĩ anh ấy đã thi đấu rất bùng nổ ở cuối trận. Bạn biết đấy, tấn công tốt từ phía cuối sân sẽ là “chìa khóa” quan trọng để một tay vợt giành chiến thắng và Djokovic đã làm được điều đó.”

Với việc hạ FedEx ở trận chung kết Indian Wells Masters rạng sáng nay, Djokovic đã rút ngắn tỉ lệ số trận thắng - thua với “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ. Hiện Nole đã có 18 chiến thắng và 20 thất bại trước FedEx và quan trọng hơn, tay vợt nổi tiếng người Serbia đã có danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 21.

Danh hiệu vừa giành được ở Indian Wells đã giúp Djokovic “bỏ túi” khoản tiền thưởng kếch xù 900.400 USD và bảo vệ được 1000 điểm trên BXH ATP (năm ngoái anh vô địch nên năm nay nếu cũng lên ngôi cao nhất thì không được cộng thêm điểm).

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục