Viktor Axelsen lần đầu lên ngôi số 1 thế giới

01:11 Thứ sáu 29/09/2017

TinTheThao.com.vnTay vợt trẻ người Đan Mạch lần đầu tiên trong sự nghiệp nắm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng cầu lông nhà nghề (BWF Ranking).

60815979

 Axelsen lần đầu lên ngôi số 1 thế giới. Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng BWF cập nhật ngày 28/9 vừa qua chứng kiến bước nhảy vọt lịch sử của tay vợt người Đan Mạch - Viktor Axelsen. Ngôi sao 23 tuổi của châu Âu xuất sắc vượt qua Son Wan Ho (Hàn Quốc) để trở thành tay vợt nam số 1 thế giới.

Thành quả trên đến với Axelsen nhờ vào chuỗi phong độ tuyệt vời của anh trong 1 tháng qua. Axelsen đăng quang ở giải VĐTG tại Scotland, sau đó vô địch giải Nhật Bản Super Series. Trên hành trình ấy, Axelsen đã đánh bại 4 tay vợt đã và đang giữ ngôi vị số 1 thế giới là Son Wan Ho, Chen Long, Lin Dan và Lee Chong Wei.

Giới quan sát đánh giá rằng với sự hưng phấn hiện có, Axelsen sẽ không khó để thâu tóm các danh hiệu lớn còn lại trong năm ở Hồng Kông, Đan Mạch và Pháp. Tay vợt cao 1m94 nhiều khả năng sẽ giữ được ngôi vị số 1 khi mùa giải 2018 hạ màn.

Ở BXH đơn nữ, ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Tai Tzu Ying (Đài Bắc), Pusarla Sindhu (Ấn Độ) và Sung Ji Hyun (Hàn Quốc). Vị trí thứ 4 có sự đổi chủ khi Carolina Marin (Tây Ban Nha) lên thay cho Akane Yamaguchi (Nhật Bản). Ngoài ra, Nozomi Okuhara (Nhật Bản) lên đứng số 7 thế giới thay cho He Bingjiao (Trung Quốc).

Phía các tay vợt Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh đang đứng thứ 60 thế giới. Phía nữ, Vũ Thị Trang đứng thứ 45, còn Nguyễn Thùy Linh đứng thứ 59.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 00:55 29/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục