Việt Nam vs Malaysia: Vé chợ đen giá "cắt cổ", dân tỉnh lẻ chào thua

11:19 Thứ sáu 16/11/2018

Giá vé trận đấu Việt Nam gặp Malaysia đã tăng lên chóng mặt bởi dân phe đẩy giá "cắt cổ". Nhiều người dân từ Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa... sáng 16/11 đã có mặt trước cổng sân Mỹ Đình để mua vé nhưng không thể vì giá quá cao.

Sáng ngày 16/11, trước cổng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không khí bắt đầu nóng và nhộn nhịp hơn những ngày trước đó. Bởi vào lúc 19h30 tối nay sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia. Mong muốn được tận mắt chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân cỏ, sáng cùng ngày anh Nguyễn Văn Minh (46 tuổi) chạy xe từ Nam Định lên Hà Nội, với mục đích mua cặp vé để hai bố con đi xem bóng đá. Theo lời anh Nguyễn Văn Minh kể, con gái đầu của anh đang học Đại học tại Hà Nội. Khi hỏi cặp vé khán đài A có giá 4 triệu đồng, anh quyết định có lẽ hai bố con ra quán xem ti vi để tiền cho con đóng học.

Theo thông tin từ dân phe, giá của mỗi cặp vé mời giao động từ 4 triệu đến 4.5 triệu đồng do khách víp (đi ô tô) hay khách thường (đi xe máy). Giá vé khán đài A cũng giao động 3 triệu đến 3.5 triệu đồng. Tức so với giá vé niêm yết đã tăng khoảng 10 lần/vé. 

Dưới đây là những hình ảnh không khí giá vé trước cổng sân Mỹ Đình.  

 - Bóng Đá

Ngay khi có khách Vip, dân phe có mặt để chào hỏi bán vé. 

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

Một thương vụ giao dịch xong, dân phe kiếm lời khoảng 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn/vé. 

 - Bóng Đá

Tất cả túc trực khá sớm ngay trước cổng sân Mỹ Đình với cả sấp vé trên tay. 

 - Bóng Đá

Khách bình thường đi xe máy chủ yếu mua vé khán đài C, D.

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

Không khí ngoài sân Mỹ Đình đã bắt đầu nóng. Rất nhiều người dân đã mang cờ áo, khăn ĐT Việt Nam ra bán. 

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

Một fan nữ có mặt từ rất sớm trước sân Mỹ Đình để tiếp lửa thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Đình Viên | 10:25 16/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục