Việt Nam trước thềm VL World Cup 2022: "Pot 3" dễ thở chứ không dễ chơi

12:27 Thứ tư 17/07/2019

TinTheThao.com.vnNhìn đi nhìn lại trong nhóm hạt giống số 3 vòng loại World Cup, vẫn có những đối thủ nhiều khả năng sẽ gây khó dễ cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Việc Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2, còn Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 3 đẩy khả năng hai đội thêm một lần nữa chạm mặt nhau ở vòng loại World Cup lên rất cao. Đây là điều gây ra sự thích thú cho người hâm mộ của chúng ta, nhưng cần nhớ là trong nhóm hạt giống số 3 tại VL World Cup 2022 khu vực châu Á, vẫn có những đối thủ đầy khó chịu khác.

Bỏ qua Đài Loan, Philippines, Tajikistan và CHDCND Triều Tiên, 4 đội tuyển được đánh giá yếu nhất trong "Pot 3", thì bên cạnh Thái Lan vẫn còn Ấn Độ, Palestine, hay Bahrain, những đội tuyển có tương quan sức mạnh không hề kém cạnh ĐT Việt Nam.

Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022:

 ĐT Việt Nam vẫn phải cẩn trọng với "Pot 3" ở VL World Cup 2022.

Thái Lan đặt quyết tâm rất cao cho vòng loại World Cup, bởi ai cũng biết tham vọng vươn tầm châu lục của họ là lớn đến thế nào. Theo báo chí Thái Lan, sau lễ bốc thăm chia bảng chiều ngày 1/7/7, LĐBĐ bóng đá nước này sẽ chính thức bổ nhiệm Akira Nishino vào ghế HLV trưởng "Voi chiến", người về chuyên môn chắc chắn sẽ cao hơn Sirisak Yodyardthai. Ngoài ra, Thái Lan cũng sẽ đón chào sự trở lại của cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Đông Nam Á, Chanathip Songkrasin cho vòng loại tới, sức mạnh của người Thái sẽ được gia tăng đáng kể trong thời gian này.

Trong khi đó Bahrain luôn được xem là một đội tuyển mạnh ở Tây Á với nguồn thể lực sung mãn. Ở Asian Cup 2019, họ cầm hòa chủ nhà UAE trong trận khai mạc và chỉ thúc thủ 1-2 trước ông lớn là Hàn Quốc ở vòng 1/8. Tuy nhiên cái duyên với những đối thủ đến từ Tây Á sẽ giúp chúng ta tự tin hơn khi đối đầu Bahrain.

Với Palestine, họ là  đội tuyển bám sát Việt Nam trên BXH FIFA. Lần gần nhất gặp Palestine, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đã thua họ 1-3 trên chính sân nhà Mỹ Đình vào năm 2014. Sau 5 năm trôi qua, chúng ta đã hoàn toàn lột xác với dàn cầu thủ mới toanh, trẻ trung, đẳng cấp và giàu sức chiến đấu hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, việc phải nằm chung bảng với Palestine sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải di chuyển một quãng đường rất xa khi đến đá sân khách, ảnh hưởng không ít đến thể lực của các cầu thủ.

Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022:

Năm 2014, Palestine từng đánh bại chúng ta với tỷ số 1-3 trên sân Mỹ Đình.

Và cuối cùng là Ấn Độ, đối thủ hiện tại được xem là khó chịu nhất trong nhóm 3. Tại Asian Cup vừa rồi, đại diện của đất nước tỷ dân đã nghiền nát Thái Lan với đầy đủ binh hùng, tướng mạnh với tỷ số 1-4. Ở King's Cup 2019, Ấn Độ thêm một lần nữa đánh bại người Thái trên chính sân nhà của họ. Đội tuyển này không giỏi áp đặt lối chơi, nhưng luôn tỏ ra vô cùng sắc bén trong những pha phản công, cách đá gần tương tự với ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tựu chung, cả 4 đối thủ Thái Lan, Bahrain, Palestine và Ấn Độ đều có chất lượng chuyên môn không quá chênh lệch với Việt Nam, cơ hội chiến thắng khi phải đối đầu nhau chia đều cho tất cả, nhiều khả năng tâm lý cầu thủ và đấu pháp của HLV sẽ là thứ quyết định trực tiếp đến thành bại. Trên hết, dù lá thăm đưa ĐT Việt Nam gặp ai đi chăng nữa, "Những ngôi sao vàng" đều phải rất thận trọng trong từng nước tính của mình.

Vương Ngọc | 11:45 17/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục