Việt Nam giành tới 10 HCV ở ngày thi đấu thứ 4 tại ABG5

23:22 Thứ tư 28/09/2016

Liên tiếp đoạt HCV, Đội tuyển Thể hình đã giúp đoàn thể thao bãi biển Việt Nam vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ 4 tại Đại hội.

Tiếp sau thành công của ngày thi đấu thứ 3 tại ABG5, trong ngày 28/9 đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam tiếp tục có một ngày “Vàng” nữa khi giành tới 10 HCV để tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đóng góp lớn vào thành công của đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam trong ngày là các VĐV của đội tuyển Thể hình khi mang về tới 4 HCV – 2 HCB – 1 HCĐ. Trong đó, các VĐV Phạm Kim Nhân (158cm), VĐV Nguyễn Hải Âu (165cm), VĐV Sêpha (168cm) và Mai Xuân Thức (180cm) là những người đã mang về tấm HCV môn Thể hình Việt Nam.

Viet-Nam-gianh-toi-10-HCV

 Đá cầu Việt Nam đang thống trị các nội dung tại ABG5. Ảnh: Bùi Lượng.

Bên cạnh thành công của môn Thể hình, trong ngày thi đấu thứ 4 tại Đại hội các VĐV môn Đá cầu và Pencak Silat tiếp tục ghi dấu ấn khi giành cả 2 tấm HCV trong ngày. Theo đó, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã giành HCV ở cả nội dung Regu nam và nữ. Ở môn Đá cầu VĐV Đinh Văn Đức và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt thống trị nội dung đơn nam và đơn nữ. Với 2 tấm HCV giành được trong ngày thi đấu thứ 4 tại Đại hội, đội tuyển Đá cầu Việt Nam đã hoàn toàn thống trị môn thi với 5 HCV ở cả 5 nội dung đã thi đấu.

Viet-Nam-gianh-toi-10-HCV

 Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban Olympic đã tới chúc mừng và trao huy chương cho các VĐV. Ảnh: Bùi Lượng.

Bên cạnh đó trong ngày thi đấu này đội tuyển bóng gỗ Việt Nam đã giành tấm HCV thứ 2 tại Đại hội khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc ở nội dung đồng đội nữ. Trong ngày, môn Điền kinh cũng mang về 1 HCV - 2 HCB, tấm HCV của điền kinh Việt Nam có được là của VĐV Vũ Thị Mến ở nội dung nhảy 3 bước nữ.

Viet-Nam-gianh-toi-10-HCV

 Top 10 trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày 28/9.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, với 28 HCV - 23 HCB - 28 HCĐ, đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Thái Lan đứng thứ 2 với 24 HCV - 14 HCB - 20 HCĐ. Đứng vị trí thứ 3 vẫn là đoàn Trung Quốc với 8 HCV - 12 HCB - 14 HCĐ.

Viet-Nam-gianh-toi-10-HCV

 Lịch thi đấu Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 ngày 29 tháng 9

Trung Kiên | 21:28 28/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục