Việt Nam giành 1 HCV - 1 HCĐ Giải Karatedo vô địch châu Á 2015

09:16 Thứ hai 07/09/2015

Kết thúc Giải Karatedo vô địch châu Á 2015, đoàn Việt Nam giành 1 HCV - 1 HCĐ và đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương.

Giải Karatedo vô địch châu Á 2015 được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 4 đến 6/9. Tấm HCV duy nhất của đội tuyển Karatedo Việt Nam giành được ở giải đấu này là ở nội dung Kata đồng đội nữ của bộ 3 Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Hằng trong ngày thi đấu thứ 2 của giải hôm 5/9.

Nguyễn Hoàng Ngân cùng các đồng đội giành HCV nội dung Kaka nữ.

Trong ngày thi đấu thứ hai này, VĐV Bùi Thị Ngọc Hân đứng vị trí thứ 5 ở nội dung Kumite hạng 61kg, Lê Thị Thúy đứng hạng 5 hạng cân dưới 68kg. Nguyễn Thị Hồng Ánh đứng vị trí thứ 5 hạng cân trên 68kg.

Ở ngày thi đấu thứ 3 của giải diễn ra hôm 6/9, đội tuyển Kumite Việt Nam cũng chỉ đứng thứ 5 nội dung đồng đội.

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên diễn ra hôm 4/9, võ sĩ Trần Thị Khánh Vy đã mang về cho đoàn Việt Nam tấm HCĐ nội dung đối kháng hạng cân 50kg nữ.

Với 1 HCV – 1 HCĐ, đội tuyển Karatedo Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương. Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương giải đấu này là chủ nhà Nhật Bản với 9 HCV - 1 HCB - 6 HCĐ. Kazakhstan đứng vị trí thứ hai với 3 HCV - 2 HCB - 1 HCĐ. Đoàn Iran với 2 HCV - 4 HCB - 5 HCĐ đứng vị trí thứ 3. Đứng thứ 4 và thứ 5 là Đài Loan và Trung Quốc. Đài Loan giành được 1 HCV - 2 HCB - 1 HCĐ. Trong khi Trung Quốc giành được 1 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ.

Hoàng Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục