Việt Nam chính thức chạy đua đăng cai Asian Games 2019

08:32 Thứ sáu 31/08/2012

Việt Nam đã chính thức gửi đơn xin đăng cai Asian Games 2019 sau khi Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt đơn xin đăng cai gửi đến Hội đồng Olympic Châu Á (OCA).

Đề án vận động đăng cai Asian Games lần thứ 18-2019 tại Việt Nam đã được hoàn thiện và gửi lên Chính phủ từ tháng 4/2012. Tổng kinh phí tổ chức một kỳ Asian Games dự kiến là 150 triệu USD (khoảng 3.000 tỉ đồng) đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi khác nhau của nhiều tầng lớp nhân dân.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc đăng cai tổ chức một kỳ Asian Games lúc này là quá sức bởi điều kiện kinh tế chưa cho phép, nền thể thao nước nhà chưa phát triển. Tuy nhiên, chỉ cách 2tháng trước ngày Hội đồng Olympic châu Á (OCA) công bố nước chủ nhà của Asian Games 2019, Việt Nam đã gửi hồ sơ xin đăng cai kỳ Á vận hội này.

Nếu đăng cai Asian Games 2019, đoàn thể thao VN sẽ có cơ hội lọt vào top 10. Ảnh: Quang Nhựt

Theo kế hoạch, Asian Games 18 sẽ được tổ chức vào tháng 11-2019 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 11.000 HLV, VĐV, 1.000 quan khách quốc tế, 1.000 trọng tài quốc tế của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đội ngũ phóng viên tham gia đưa tin về giải đấu này dự kiến cũng ở khoảng 2.000 - 3.000 người. Nếu Việt Nam được đăng cai tổ chức thì sẽ có 35 môn thi đấu, gồm có 26 môn thi Olympic và 9 môn khác, trong đó có 4 môn Việt Nam đề xuất là Vovinam, đá cầu, cờ, squash.

Ngoài việc thi đấu chính tại Hà Nội, còn có 14 địa điểm tổ chức phụ của Asian Games 18 dự kiến gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam và Phú Thọ.

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, người chắp bút xây dựng đề án đăng cai Asian Games 2019, cho biết kinh phí tổ chức Đại hội vào khoảng 150 triệu USD là những khoản chi trực tiếp cho quá trình tổ chức giải. Ông Giang cho rằng, việc đăng cai tổ chức Asian Games 18 sẽ tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển bởi theo quy hoạch đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp toàn diện, cùng với đó là cơ sở hạ tầng cũng phải phát triển tương xứng với nền công nghiệp đó. Điều này hoàn toàn đúng chủ trương trong “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” cùng bản “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tính đến lúc này, sau khi đăng cai tổ chức SEA Games 22 năm 2003, Việt Nam chưa tổ chức một đại hội thể thao lớn nào. Những công trình thể thao hiện có sau kỳ SEA Games 22 sẽ là cơ sở, cũng như chứng minh ban đầu để Việt Nam có thể thuyết phục được Hội đồng ủy ban Olympic Châu Á trao quyền đăng cai cho Việt Nam.

Với những công trình thể thao đã có hiện nay, theo ông Wei Ji Zhoung, Phó Chủ tịch danh dự của OCA - người đã là cố vấn Ban tổ chức Asian Indoor Games 3 Việt Nam - 2009, là đủ để đăng cai Đại hội thể thao châu lục. Ông cho rằng Việt Nam chỉ cần duy tu bảo dưỡng một số SVĐ hay nhà thi đấu khác là đủ điều kiện để đăng cai tổ chức.

Theo ông, cơ sở vật chất duy nhất cần xây mới là sân đua xe đạp lòng chảo với số lượng chỗ ngồi khoảng 3.000 chỗ. Một số môn thể thao mới chưa phổ cập ở Việt Nam như bóng chày, bóng bầu dục hay hockey, Việt Nam chỉ cần xây đơn giản để sau này có thể chuyển đổi mục đích sử dụng thành quần thể sân tập bóng đá hoặc trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, OCA xác nhận chỉ có 4 ứng viên gửi hồ sơ xin đăng cai Á vận hội lần thứ 18 là Đài Loan, Việt Nam, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). 3 ứng cử viên khác là Hồng Kông, Malaysia và Ấn Độ đã rút lui.

Phiên họp toàn thể của OCA diễn ra vào ngày 3/11 tại Macau sẽ công bố chủ nhà của Asian Games 2019.

Quốc Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục