"Vị tướng tài" từng được MU chú ý đang khiến Bayern "tâm phục khẩu phục"

16:35 Chủ nhật 17/11/2019

Bayern Munich đang bị tập thể do HLV này dẫn dắt khuất phục tại Bundesliga.

 Borussia Monchengladbach đang tạo nên bất ngờ tại Bundesliga đến lúc này. Sau 11 vòng đấu, không phải Bayern Munich, câu lạc bộ ngồi trên ngôi đầu bảng xếp hạng chính là Gladbach.

 Hiện tại, đội chủ sân Borussia Park được đánh giá rất cao bởi dàn nhân sự trẻ trung và chất lượng.

 Câu chuyện cổ tích Gladbach viết ra sau 3 tháng đầu của mùa giải có công rất lớn từ tân HLV Marco Rose.

 Chỉ mới đến nước Đức làm việc vào mùa hè 2019 nhưng nhà cầm quân này đã đem đến một thứ bóng đá tấn công rực lửa. Và nếu ai để ý đến chiến lược gia 43 tuổi, họ sẽ không cảm thấy bất ngờ với thành công mà ông giành được.

 Rose từng giúp Red Bull Salzburg thống trị nước Áo trong 2 mùa giải gần nhất. Ở cấp độ trẻ câu lạc bộ này, ông đã vô địch UEFA Youth League vào mùa 2016–17.

 Vì Rose từng được Klopp dẫn dắt hồi trở thành cầu thủ nên ông bị ảnh hưởng triết lý thi đấu từ cựu HLV Dortmund rất nhiều. Hiện tại, mọi người gọi thuyền trưởng của Gladbach là "Klopp 2.0".

 Trước khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức, Man Utd từng để mắt đến Rose. Đội bóng nước Anh bị mê hoặc bởi phong cách thi đấu tấn công hết mình của nhà cầm quân người Đức.

 Rose cũng ưa thích việc pressing tầm cao. Sơ đồ chiến thuật mà ông thường xuyên áp dụng nhất là 4-3-1-2. 

 Ngoại trừ cặp tiền đạo, Rose mong muốn gia tăng sức tấn công bằng cách yêu cầu số 10 và 1 tiền vệ ở bộ ba khu trung tuyến chủ động xâm nhập vào cấm thường xuyên.

 Đó là lý do tại sao Denis Zakaria và Marcus Thuram bùng nổ trong giai đoạn hiện tại. Họ là trụ cột ở Gladbach và dần dần được các câu lạc bộ lớn chú ý.

Video Thiago kiến tạo trước Gladbach:

Lữ Phong | 16:15 17/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục