Vì suất dự Olympic 2016, Thạch Kim Tuấn bỏ giải châu Á

15:30 Chủ nhật 23/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - BHL vừa đưa ra quyết định không đem Thạch Kim Tuấn tham dự giải vô địch cử tạ châu Á diễn ra tại Phuket (Thái Lan).

Thay thế cho anh ở giải châu Á sắp tới thi đấu ở hạng cân 56kg là lực sĩ trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn.

Lý giải cho quyết định này, HLV của Thạch Kim Tuấn, ông Huỳnh Hữu Chí cho biết: "Tuấn bị chấn thương lưng ở giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 6 vừa qua. Anh vừa bình phục, nhưng cái lưng vẫn bị thốn mỗi khi tập nặng. Tôi sợ chấn thương sẽ bị tái phát và nếu điều đó xảy ra, e rằng Tuấn sẽ phải từ giã sự nghiệp."

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ không tham dự giải châu Á để hồi phục chấn thương và tập thể lực cho giải VĐTG 2015. Ảnh: Internet.

Mục tiêu quan trọng nhất của Thạch Kim Tuấn lúc này không phải là chức vô địch cử tạ quốc gia hay châu Á, nhưng là giành suất tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016 tại Brazil. Muốn làm được điều đó, Kim Tuấn cần tập trung cho giải vô địch cử tạ thế giới diễn ra vào tháng 11 tại Mỹ.

Được biết, các suất dự Olympic 2016 sẽ được liên đoàn cử tạ thế giới tính tổng thành tích từ hai giải vô địch thế giới 2014 và 2015 để tính điểm đồng đội. Nếu xếp hạng từ 19 đến 24, thì sẽ được 3 suất dự Olympic 2016 ở Brazil.

Ở giải vô địch cử tạ thế giới 2014 ở Almaty (Kazakhstan), Việt Nam giành được một HCV cử giật, một HCB cử đẩy, một HCB tổng cử của Thạch Kim Tuấn; Trần Lê Quốc Toàn hạng 6 cử giật, hạng 5 cử đẩy, hạng 5 tổng cử;... Chung cuộc, Việt Nam xếp 21 đồng đội nam. Như vậy, tại giải vô địch tử tạ thế giới 2015, mục tiêu của cử tạ Việt Nam là giữ nguyên thành tích đồng đội nam năm 2014.

Ngoài ra, trong tháng 4/2016, liên đoàn cử tạ thế giới tiếp tục tổ chức vòng loại đồng đội ở cấp châu lục tại Uzbekistan. Tuy nhiên, đạt thành tích ở giải này sẽ có số suất ít hơn giải thế giới.

Thanh Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục