Vì sao VFF chỉ bán 13.000 vé dù sức chứa của Hàng Đẫy là 22.500?

09:37 Thứ bảy 24/11/2018

TinTheThao.com.vnLiên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức giải đáp thắc mắc của dư luận liên quan đến vé xem trận Việt Nam - Campuchia.

Vào 19h30 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia tại SVĐ Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Bảng A AFF Suzuki Cup 2018. Với lợi thế sân nhà, thầy trò Park Hang-seo tự tin giành chiến thắng, để vượt mặt Myanmar chiếm giữ ngôi đầu bảng đấu.

Trước thềm trận đấu, có nhiều thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF sẽ tổ chức phát hành toàn bộ vé qua hình thức bán online, để bảo đảm không tái diễn cảnh chen lấn xô đẩy khi người hâm mộ mua trực tiếp tại sân. Dù vậy, trong thông báo mới đây từ VFF, tất cả vé trận Campuchia vốn đã được phân phối cùng lúc với trận Malaysia và bán hết cùng thời điểm.

VFF giải thích bán vé - Bóng Đá

 SVĐ Hàng Đẫy.

Một vấn đề khác khiến dư luận băn khoăn là việc VFF chỉ phát hành số lượng hơn 13.000 vé, trong khi sức chứa của Hàng Đẫy lên đến 22.500 chỗ. Trả lời thắc mắc, VFF giải đáp do được cải tạo, lắp ghế nên hiện sức chứa sân Hàng Đẫy chỉ còn khoảng 18.000 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, VFF không bán vé hai đầu cầu môn và khu vực tầng 2 khán đài B.

Hàng Đẫy là sân nhà của CLB Hà Nội FC tại V-League, nằm trên phố Trịnh Hoài Đức, Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) được khánh thành vào năm 1958.

Phụng Sồ | 08:55 24/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục