Vì sao tỷ lệ chuyền của Fernandes không bao giờ vượt quá 80%?

06:42 Thứ bảy 29/02/2020

TinTheThao.com.vnKể từ khi được Man Utd liên hệ, ngôi sao người Bồ Đào Nha thường xuyên bị nghi ngờ về khả năng chuyền bóng chính xác...

Bruno Fernandes được quan tâm nhiều hơn và cũng đồng nghĩa với những cái nhìn soi xét kỹ hơn. Ngoài đánh giá tích cực về phong cách chơi trực diện, giới chuyên môn tỏ ra nghi ngờ khả năng thành công của anh nếu gia nhập đội chủ sân Old Trafford, vì cầu thủ này chuyền hỏng rất nhiều!

Trên thực tế, tỷ lệ chuyền bóng thành của của ngôi sao sinh năm 1994 chưa bao giờ vượt quá 80% trong 4 trận đá chính cùng Man Utd (loại trừ trận hòa 1-1 với Brugge trên sân khách). Thậm chí, chỉ số trung bình chỉ là 75.75% - thống kê thực sự thấp đối với một cầu thủ được coi như nhạc trưởng...

Vì sao tỷ lệ chuyền của Fernandes không bao giờ vượt quá 80%? - Bóng Đá

 Tỷ lệ chuyền bóng thành công trung bình của BF tại Man Utd chỉ xấp xỉ 75%.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân rõ ràng trái ngược với sự lo ngại mà nhiều người đặt ra, bởi Fernandes hạ sát bất cứ đối thủ nào sau kì nghỉ đông (nếu đá chính). Và bây giờ, chúng ta cũng không khó để tìm hiểu lý do vì sao anh lại chuyền hỏng nhiều đến vậy chỉ sau 4 trận ít ỏi (59 lần).

Trang Whoscored thống kê tất cả những điểm chuyền bóng của bản hợp đồng đắt giá nhất TTCN tháng Giêng vừa qua (trong tất cả các trận). Ở đó, dễ thấy sự ấn tượng, và có thể chứng minh việc Fernandes chuyền hỏng nhiều cũng chẳng lấy làm lạ...

Vì sao tỷ lệ chuyền của Fernandes không bao giờ vượt quá 80%? - Bóng Đá

Fernandes vs Wolves (hướng từ trái qua phải) - Chuyền quá nhiều ở 1/3 sân đối thủ và lệch phải.

Trận ra mắt của ngôi sao người Bồ Đào Nha chưa hoàn hảo vì Man Utd chia điểm với Wolves. Nhưng nên nhớ rằng, Fernandes phải đối đầu với một hàng tiền vệ cực mạnh vào thời điểm hiện tại, chưa kể tất cả họ cũng đều là đồng hương của anh (Joao Moutinho và Ruben Neves).

Riêng hai trận gần nhất gặp Watford và Brugge, cầu thủ sinh năm 1994 chỉ đạt tỷ lệ thành công 72%! Tuy nhiên, hai lần ra sân này được coi như những gì hoàn hảo nhất của anh. Và nhìn vào hình ảnh dưới, chúng ta sẽ thấy Fernandes thậm chí chẳng mấy khi chuyền bóng bên phần sân nhà...

Vì sao tỷ lệ chuyền của Fernandes không bao giờ vượt quá 80%? - Bóng Đá

 Fernandes vs Watford (hướng từ trái qua phải) - Chuyền quá nhiều ở 1/3 sân đối thủ và lệch trái.

Vì sao tỷ lệ chuyền của Fernandes không bao giờ vượt quá 80%? - Bóng Đá

 Fernandes vs Brugge (hướng từ trái qua phải) - Chỉ chuyền bên phần sân nhà 8 lần!

Nghĩa là, Fernandes chơi cao đúng nghĩa (vị trí tiền vệ tấn công sở trường) và thường xuyên tung ra những đường chuyền theo kiểu 'táo bạo' nhất có thể. Vậy tỷ lệ thành công của chúng làm thế nào để cao đột biến khi khu vực 1/3 sân luôn xuất hiện rất nhiều cầu thủ đối phương?

Chuyền hỏng nhiều có nghĩa lý gì nếu chúng ta thấy tác động khủng khiếp của Fernandes với đội hình Man Utd trong 4 trận đã qua, ở các thông số tạt (16 - nhiều nhất), chuyền quyết định (10 - nhiều nhất), dứt điểm (14 - nhiều nhất), kiến tạo (2), bàn thắng (2), rê dắt bóng (7), tắc bóng (8), giải vây (6)?

Thống kê chỉ là những con số thô sơ, nó có thể dùng để đánh giá cầu thủ, nhưng chỉ nên mang tính tham khảo. Thực tế bây giờ cho thấy rằng Man Utd quá hời nếu nhìn vào số tiền họ chi ra cho Sporting CP. Chuyền hỏng nhiều bao nhiêu không quan trọng, miễn sao Fernandes cứ phá đảo, NHM Quỷ đỏ chắc chắn chẳng vẫn sẽ hạnh phúc tột cùng như trong những ngày qua!

Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

Trung Quân | 06:12 29/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục