Vì sao ông Nghĩa phải từ chức Phó chủ tịch tài chính VFF?

14:12 Thứ ba 25/06/2019

Thông tin chính thức từ VFF sáng 25/6 cho biết ông Cấn Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã xin từ chức. Vậy, lý do vì sao dù đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác nhưng chỉ sau 6 tháng, ông Nghĩa đột ngột từ chức?

Có rất nhiều thông tin liên quan đến việc ông Cấn Văn Nghĩa phải từ chức vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF. Ngay cả khi vị tân PCT này trúng cử tại Đại hội VFF khóa VIII, nhiệm kỳ (2018-2022), ông đã bị hàng loạt cơ quan báo chí phanh phui việc nợ nhiều tỉ đồng khi còn làm Giám đốc khu liên hợp thể thao Quốc gia cũng như việc cho thuê đất tại đây chưa đúng quy định.

Vì sao ông Nghĩa phải từ chức ghế Phó chủ tịch tài chính VFF? - Bóng Đá

Ông Cấn Văn Nghĩa chính thức từ chức vị trí phó chủ tịch tài chính VFF. 

Tuy nhiên vấn đề cốt cán nhất trong việc ông Nghĩa phải từ chức đến từ sức ép kiếm khoản tiền lớn để trả lương cho HLV Park Hang-seo. Bởi thực tế tháng 1/2020, vị HLV người Hàn Quốc sẽ đáo hạn hợp đồng với VFF. Khoản tiền lương hiện tại của HLV Park Hang-seo đang nhận từ ghế HLV trưởng các ĐT Việt Nam đều do bầu Đức – Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (HAGL) chi trả.

Và thực tế ở thời điểm hiện tại, nếu thương thảo hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF số tiền không còn là 20.000 USD/ tháng như bầu Đức đang chi trả cho ông thầy người Hàn Quốc nữa. Theo thông tin người đại diện của HLV Park Hang Seo chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, ông Park sẽ được nhận khoảng 400.000 đến 500.000 USD mỗi năm (khoảng 45.000 USD/tháng), trong bản hợp đồng kéo dài ít nhất 2 năm sắp được gia hạn. Tuy nhiên, khoản tiền trên sẽ kéo theo những ràng buộc khá rõ ràng từ phía VFF với HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là VFF đào đâu ra số tiền trên trả lương cho ông Park. Sức ép lúc này một lần nữa được đặt lên vai ông Cấn Văn Nghĩa, người vừa ngồi vào ghế phó Chủ tịch VFF được 6 tháng. Liên quan đến vấn đề trả lương cho ông Park. Bầu Đức phát biểu trên báo tuổi trẻ: “Tôi cam đoan rằng chỉ 10 phút sau khi ông ấy (Phó chủ tịch tài chính VFF – Cấn Văn Nghĩa – PV) rút lui, sẽ có người khác điền vào chỗ trống kèm theo cam đoan sẽ mang về cho VFF không ít hơn 200 tỉ đồng/năm. Tôi chịu trách nhiệm về phát biểu này và sẽ đứng ra bảo hộ cho người được tiến cử.”

Nóng! Bầu Đức ra tay, ĐT Việt Nam chuẩn bị nhận tài trợ siêu khủng - Bóng Đá

Việc thỏa thuận hợp đồng với ông Park với VFF trong thời gian tới đã tác động mạnh mẽ đến việc ông Cấn Văn Nghĩa phải từ chức. 

Ở một cái thế vô cùng khó, ông Nghĩa tâm sự khi từ chức: “Tôi cảm thấy tương đối mỏi mệt. Tôi vào VFF làm việc là vì cái tâm và muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Nhưng hiện tại tôi còn một chức vụ nữa ở bên thể thao dưới nước mà tình hình trẻ em bị đuối nước nhiều quá nên tôi cũng muốn tập trung giải quyết công việc này. Nên có thể, tôi sẽ xin anh Hải,” Phó chủ tịch tài chính VFF chia sẻ với truyền thông sáng nay.

Nói như bầu Đức trước đó, Phó chủ tịch tài chính của VFF phải là người trẻ, người tài năng, biết kiếm tiền và có mối quan hệ tốt bên ngoài xã hội, thậm chí là quốc tế. Hiện tại, những gương mặt còn lại có thể thay thế vị trí của ông Cấn Văn Nghĩa gồm ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam, ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Ca cao Việt Nam, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thể thao Động Lực. Những vị này từng là bại tướng của ông Nghĩa tại Đại hội VFF khoá VIII diễn ra vào tháng 12/2018.

Phương Nam | 13:40 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục