Vì sao nhiều ngoại binh chất lượng cao “bị bật bãi” tại V-League?

23:19 Chủ nhật 22/03/2020

TinTheThao.com.vnNgười hâm mộ bóng đá nước nhà tỏ ra khá ngạc nhiên trước thông tin cựu tuyển thủ U21 Đức Kevin Schindler thất bại ở vòng thử việc V-League.

Kevin Schindler cùng Werder Bremen giành chức á quân Bundesliga 2007-2008. Anh thuộc lứa U21 tài năng của bóng đá Đức gồm Toni Kroos, Mats Hummels, Thomas Mueller, Mesut Ozil… Schindler từng khoác áo các đội tuyển U19, U20 và U21 Đức.

Mới đây cầu thủ chạy cánh sinh năm 1998 đã bất ngờ hé lộ hành trình thử việc thất bại tại một câu lạc bộ V-League: “Người đại diện cho tôi biết đã nhận được lời đề nghị tại Việt Nam. Có thể nói tôi thất vọng với đẳng cấp chơi bóng ở đó, tương đương hạng 5 tại Đức. Tôi ghi 3 bàn thắng, nhưng sau đó đại diện câu lạc bộ nói rằng họ đã chọn cầu thủ châu Phi bất luận anh ta không ghi bàn nào. Tôi vô cùng khó hiểu với sự thật này và trở về Đức chỉ sau 3 ngày thử việc”.

 - Bóng Đá

 Kevin Schindler (trái) chê V-League tương đương giải hạng 5 nước Đức.

Thật ra Kevin Schindler chưa phải là cái tên có “số má” đầu tiên thất bại tại V-League. Trước đó thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn vì nhiều lý do khác nhau không thể chốt hợp đồng cùng một đội bóng đang thi đấu ở V-League. Gần nhất là cựu tiền đạo Borussia Dortmund Balint Bajner cũng phải “bỏ của chạy lấy người” sau thời gian ngắn đến thử việc cùng Đà Nẵng.

Chẳng những cầu thủ mà nhiều chiến lược gia tên tuổi cũng không thể chứng tỏ khả năng chuyên môn ở giải đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. HLV người Pháp Herve Renard dẫn dắt đội tuyển Marocco thi đấu ấn tượng tại World Cup 2018. Điều đáng nói là vị tướng này từng dẫn dắt Nam Định vào năm 2004. Tuy nhiên, ông chỉ có thể tại vị trong thời gian ngắn vì dám loại bỏ hàng loạt công thần của đội bóng thành Nam.

Ricardo Formosinho là cái tên nổi tiếng khác thấu hiểu sự khốc liệt của môi trường V-League. Trợ lý của Jose Mourinho nắm Long An, Becamex Bình Dương vào các năm 2007, 2008 và đều chưa tạo dấu ấn đáng kể. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã bị Bình Dương sa thải chỉ sau lượt đi V-League 2008. Hiện tại, Formosinho là cánh tay phải của Jose Mourinho ở Tottenham.

 - Bóng Đá

Ricardo Formosinho bị Bình Dương sa thải, sau đó về làm trợ lý cho Mourinho tại M.U và Tottenham.

Vì sao cầu thủ, huấn luyện viên ngoại “cứng cựa” thất bại ở V-League? Yếu tố đầu tiên là khí hậu. Rõ ràng thời tiết nóng, ẩm gây rất nhiều khó khăn cho những cầu thủ đến từ lục địa già. Cựu tiền đạo Dortmund Balint Bajner không thể thích ứng với điều kiện thời tiết và buộc phải chia tay sớm Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, V-League có “đặc thù” riêng và chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Một cầu thủ không chỉ giỏi mà còn phải thích ứng với các quy luật bất thành văn mới có thể tồn tại ở V-League. Chưa hết, việc các HLV Herve Renard, Ricardo Formosinho chưa thành công cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Một chiến lược gia nổi tiếng từng có phát biểu kinh điển rằng: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3”.

Gia Minh | 22:22 22/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục