Danh sách triệu tập cho chiến dịch vòng loại Euro 2020 đã được HLV Gareth Southgate công bố. Theo đó, tiền vệ trẻ đang khoác áo West Ham United, Declan Rice có lần đầu tiên mặc trên mình chiếc áo đội tuyển Anh.
Tiền vệ 20 tuổi còn là một gương mặt khá lạ lẫm trong con mắt của nhiều fan hâm mộ bóng đá thế giới. Ngoài phong độ cao, những số liệu thống kê đáng tin cậy từ Whoscored.com cũng lí giải vì sao anh lọt vào "mắt xanh" của thuyền trưởng Tam Sư.
Rice từng đại diện cho Cộng hòa Ireland ở các cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia. Do đó, quyết định "chuyển hộ khẩu" sang Anh vào tháng trước của Rice gây ra rất nhiều tranh cãi. "Đó thực sự là một quyết định khó khăn với cá nhân tôi. Bạn biết đấy, giai đoạn này luôn rất quan trọng với mỗi đời cầu thủ," ngôi sao 20 tuổi trả lời trên Sky Sports.
Rice được biết đến với vai trò một tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự. Vào thời điểm hiện tại, đội tuyển Anh không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí mỏ neo. Do đó, cơ hội sẽ mở ra với cầu thủ West Ham United nếu anh biết nắm bắt ở loạt trận sắp tới, khi đoàn quân HLV Southgate có 2 trận đấu với Cộng hòa Séc và Montenegro.
So sánh cùng các nhân tố khác nơi khu trung tuyến Tam Sư, Rice sở hữu những con số thống kê ấn tượng hơn. Anh có 2386 phút thi đấu, nhiều hơn 800 phút với Harry Winks, gần 1000 phút so với Jordan Henderson, gấp đôi Eric Dier, gấp 3 lần Fabian Delph.
Rice cũng được chuyên trang Whoscored.com cho điểm số trung bình khá cao ở mùa giải 2018/2019: 6.99. Anh đóng góp 3 cú tắc bóng chính xác mỗi 90 phút cùng số lần đánh chặn là 1.5. Màn trình diễn đó lấn át cả những Dier, Henderson, Delph.
Anh cũng nổi bật bởi số lần thu hồi bóng thành công nhiều thứ 2 tại Premier League: 138. Tỉ lệ chính xác ở các tình huống tranh chấp trên không là 60%.
Mạnh mẽ, hỗ trợ tấn công tốt, lối chơi khá đa năng trở thành hình ảnh đặc trưng của tiền vệ 20 tuổi. Rice bắt đầu gia nhập lò đào tạo trẻ của West Ham United vào năm 2014. Ba năm sau đó, anh có bản hợp đồng chính thức đầu tiên ở tuổi 17.
Nỗ lực không ngừng của Rice được đền đáp khi anh có trận ra mắt đầu tiên trước Burnley trên sân vận động Turf Moor. Kể từ đó đến nay, chàng trai sinh năm 1999 từng bước trở thành nhân tốt nổi bật nơi hàng tiền vệ đội bóng thành London nước Anh.