Vì 2 lý do này, Man Utd bị loại khỏi Champions League lại là điềm lành

19:58 Thứ năm 18/04/2019 | 1

TinTheThao.com.vnDù bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất Châu Âu nhưng hoá ra đây lại là tín hiệu tích cực với đoàn quân Ole Gunnar Solskjaer.

Cơ hội để nhìn lại

Thực chất, chẳng đội bóng lớn nào muốn dừng cuộc chơi sớm tại đấu trường danh giá nhất lục địa già như Champions League. Mục tiêu tối thượng vẫn là nâng cao chức vô địch cúp C1 Châu Âu qua mỗi mùa giải. Mặc dù vậy, mục tiêu thì vẫn là mục tiêu. Còn thực tại, để đạt đến khoảnh khắc đáng mong ước đó, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn một khoảng cách khá xa. 

Không thể lấy trận thắng Paris Saint-Germain ra làm thước đo sức mạnh của Quỷ đỏ. Bởi chỉ mạnh không thôi thì chưa đủ, phải có cả tiềm lực, chiều sâu đội hình, may mắn và sự sẵn sàng để chinh phục những đỉnh cao danh vọng. Đây là mọi thứ mà Man Utd đang thiếu. Bởi lẽ đó, việc M.U bị loại khỏi Champions League vì một đội bóng mạnh như Barcelona cũng là lẽ thường tình.

Vì 2 lý do, Man Utd bị loại khỏi Champions League lại là điềm lành - Bóng Đá

Man Utd bị loại bởi Barca là điều hiển nhiên.

Sau khi dừng cuộc chơi, chắc chắn BLĐ Quỷ đỏ sẽ ngồi lại nhìn về hành trình đã qua. Những gì Man Utd đã làm được, những gì còn thiếu sót và tìm cách giải quyết triệt để. Có như vậy, chiều hướng phát triển và vực dậy đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh mới trở nên khả quan. Sẽ không còn những câu nói suông "muốn quay trở lại đỉnh cao" mà không có một đường hướng cụ thể như trước.

Tập trung cho mục tiêu Ngoại hạng Anh

Thực chất, việc bị loại khỏi Champions League lúc này là vừa kịp để Man Utd có thể dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội, nơi đội chủ sân Old Trafford đang phải cạnh tranh rất quyết liệt với những CLB giàu tham vọng như Chelsea, Arsenal hay Tottenham. Giai đoạn nước rút, chỉ một cú "sẩy chân" cũng sẽ khiến M.U bị tụt lại phía sau và khả năng xuống chơi ở Europa League mùa tới là rất lớn.

Vì 2 lý do, Man Utd bị loại khỏi Champions League lại là điềm lành - Bóng Đá

Đây là lúc Scott McTominay và các đồng đội hướng đến việc cán đích Ngoại hạng Anh trong top 4.

Trong chặng đường "bão táp" trước mắt, chỉ tính riêng lịch thi đấu còn lại của tháng 4 này, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer phải chạm trán lần lượt Everton, Manchester City và Chelsea. Trong đó, Everton đang rất quyết tâm giành suất dự Europa League mùa sau, vì thế họ sẽ ra sân với tinh thần cao nhất. Còn trường hợp Man City và Chelsea, đây đều là hai đối thủ có khả năng ảnh hưởng đến kết quả đua top 4 của M.U nhiều nhất, đặc biệt là The Blues.

Với 2 lý do trên, dễ hiểu vì sao lại có nghịch lý bị loại khỏi Champions League nhưng hiện tại lại là điềm lành với Manchester United. Giờ là lúc Paul Pogba và các đồng đội cần tập trung cao độ cho đấu trường quốc nội cũng không kèm phần cam go.

Minh Trí | 18:20 18/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục