Vì 1 lý do, Malaysia có nguy cơ chịu tổn thất lớn ở trận gặp ĐT Việt Nam

11:38 Thứ năm 21/11/2019 | 2

TinTheThao.com.vnĐT Malaysia đang đứng trước nguy cơ chịu một tổn thất lớn trước lần đón tiếp ĐT Việt Nam tại Bukit Jalil vào tháng 3 năm sau.

Đêm 19/11 vừa qua, ĐT Malaysia đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Indonesia với tỷ số 2-0 trên sân nhà Bukit Jalil. Safawi Rasid là người lập cú đúp trong trận đấu này và đưa Hổ Malay vượt qua Thái Lan, chiếm ngôi nhì bảng G với 9 điểm trong tay.

Tuy nhiên, ngoài tỷ số, người ta còn nhớ đến trận đấu này vì những sự cố liên quan đến CĐV trên khán đài. Theo thông tin cập nhật từ truyền thông Malaysia và Indonesia, đã xuất hiện những CĐV quá khích và liên tục đốt pháo sáng trong quá trình trận đấu diễn ra.

Vì 1 lý do, Malaysia có nguy cơ chịu tổn thất lớn ở trận gặp ĐT Việt Nam - Bóng Đá

 CĐV Malaysia có những hành động quá khích trên khán đài Bukit Jalil.

Sau đó, khi trận đấu kết thúc, các CĐV Malaysia đã tập trung trước cổng E của sân Bukit Jalil (nơi dành cho CĐV Indonesia) để khiêu khích. Không dừng lại ở đó, các CĐV Indonesia sau khi trận đấu kết thúc còn lao về phía CĐV Malaysia để gây sự.

Trang News Strait Times đưa tin cảnh sát Malaysia đã tạm giam 41 nghi phạm, trong đó có 27 người Malaysia và 14 người Indonesia để điều tra.

Đúng với tính chất kình địch giữa 2 đội tuyển, các CĐV của họ cũng thường xuyên có những xung đột, thậm chí là sẵn sàng bạo lực để khi bị khiêu khích. Còn nhớ, ở trận đấu lượt đi tại Bung Karno (ngày 05/09), các CĐV Indonesia đã bao vây cả đội tuyển và CĐV khách. BTC đã phải điều động xe thiết giáp để đưa các cầu thủ đội khách ra về. Và Indonesia đã bị phạt số tiền 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Nhiều khả năng sau những lùm xùm tại Bukit Jalil diễn ra vào ngày 19/11, không loại trừ khả năng Malaysia sẽ gánh chịu 1 án phạt nặng từ AFC, và có thể sẽ thi đấu trên sân không khán giả trong trận tiếp đón ĐT Việt Nam vào ngày 31/03/2020.

Đăng Huy | 11:05 21/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục