VFF phạt nặng Tăng Tiến và Hà Nội FC

18:21 Thứ tư 11/04/2018

TinTheThao.com.vnChiều 11/04, Ban kỷ luật VFF đã chính thức đưa ra quyết định với những hành vi vi phạm Quy định về kỷ luật đối với trung vệ Tăng Tiến và BTC sân Hàng Đẫy.

Theo đó, sau khi tạm đình chỉ thi đấu đối với Tăng Tiến 1 trận (tính ở cúp Quốc gia hôm 9/4), Ban Kỷ luật VFF hôm nay đã họp xem xét trường hợp của trung vệ HAGL. Theo quyết định cuối cùng của VFF, hậu vệ sinh năm 1994 bị cấm thi đấu 5 trận kèm số tiền phạt 25 triệu đồng, chiếu theo Khoản 1 Điều 39 Quy định Kỷ luật.

 - Bóng Đá

 Tăng Tiến bị cấm 5 trận và phạt 25 triệu đồng.

Lý do được đưa ra là  Tăng Tiến có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Đỗ Duy Mạnh của CLB bóng đá Hà Nội tại trận đấu bù vòng 3, ngày 5/4/2018 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Trước đó, Tăng Tiến đã nhận phải án phạt nội bộ từ Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức là cấm thi đấu hết giai đoạn 1 vì pha vào bóng nguy hiểm trên. Chiếc thẻ đỏ của trung vệ HAGL đã khiến đội bóng phố Núi thảm bại với tỉ số 0-5 trước Hà Nội FC.

 - Bóng Đá

 BTC sân Hàng Đẫy cũng nhận án phạt vì để xảy ra đốt pháo sáng.

Cũng liên quan đến trận đấu trên, BTC trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội bị phạt 40 triệu đồng do có các hành vi: để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trong SVĐ và ném nhiều chai nước xuống sân thi đấu trong trận đấu giữa 2 CLB bóng đá Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai tại trận đấu bù vòng 3, ngày 5/4/2018 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Đây là lần thứ hai BTC sân Hàng Đẫy bị phạt trong mùa giải năm nay. Trước đó ở vòng 1 trong trận ra quân với Hải Phòng, sân Hàng Đẫy cũng đã bị phạt 20 triệu đồng vì để khán giả đốt pháo sáng trên khán đài.

Nếu như để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài ở những trận đấu tới, chắc chắn Ban kỷ luật VFF sẽ ra những án phạt nặng hơn đối với BTC sân Hàng Đẫy.

Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 15:40 11/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục