Ông Nguyễn Xuân Gụ vẫn có những phát biểu thẳng thắn về nội bộ VFF. Ảnh: Nguyễn Đăng. |
Chiều 22/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức cuộc gặp gỡ với báo chí tại TP HCM. Ngoài ông Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và ông Trần Anh Tú - Ủy viên thường trực ban chấp hành cũng đến tham dự. Tại đây, 3 ông đã trả lời hàng loạt vấn đề liên quan mâu thuẫn nội bộ thời gian qua.
Sau khi tiết lộ nhiều bí mật nội bộ không hay tại hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục TDTT, ông Gụ vẫn khẳng định: “Chúng tôi không mất đoàn kết, nhưng trong công việc cần có những người phản biện. Khổ nỗi người lãnh đạo nghe phản biện lại không sướng bằng nghe những lời dạ, vâng. Nó giống như diễn viên tuồng vậy, chẳng để làm gì cả. Tôi không phải là người như thế. Những người phản biện như tôi và anh Đức (Đoàn Nguyên Đức – pv) lại không có nhiều.”
Tại hội nghị sáng 14/1, ông Gụ cho biết ông và bầu Đức không biết lương của 2 HLV ngoại, ám chỉ Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn chi phối hoạt động của VFF; tiết lộ việc VFF khó khăn về kinh phí,… Những thông tin này đã gây nên phản ứng trái chiều, cho thấy trong hàng ngũ lãnh đạo cơ quan điều hành bóng đá lớn nhất Việt Nam có những mâu thuẫn nghiêm trọng.
VFF không đả động đến tương lai của HLV Miura với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quang. |
Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực ban chấp hành VFF, "đăng đàn" đáp trả. Ông Tú tiết lộ việc ông Gụ bảo VFF khó khăn về kinh phí là bởi nhắn tin xin tiền ông Dũng nhưng bị từ chối khéo. Ông cũng cho rằng ông Gụ chưa đóng góp gì kể từ ngày phụ trách truyền thông và những ý kiến vừa qua chẳng khác gì giết chết VFF.
Ông Tú cho biết: “Tôi không phải là người có quyền trả lời VFF có đoàn kết hay không? Cái đó để chủ tịch trả lời. Tôi xưa nay không có mâu thuẫn với ai, tất cả chỉ vì công việc. Tôi phản ứng với anh Gụ không phải vì vấn đề cá nhân mà muốn bảo vệ hình ảnh VFF bởi qua câu chuyện vừa qua, nó quá tệ. VFF sống bằng tiền tài trợ, nếu hình ảnh VFF quá tệ thì các nhà tài trợ sẽ bỏ rơi…”
Trong cuộc gặp gỡ, Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông vẫn bảo lưu những ý kiến của mình trước kia. Ông còn khẳng định nội dung chia sẻ ngày 14/1 được Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Vương Bích Thắng biết trước.
“Tôi là một trong những người lớn tuổi nhất của VFF. Tôi biết tôi phải nói cái gì, làm cái gì. Tôi không phát biểu bừa, để cho sáng hoặc tối. Tôi nói ra có người khen, kẻ chê nhưng tôi không quan tâm bởi tôi thấy mình làm đúng trách nhiệm, nói ra được tâm tư, tình cảm của mình,” ông Gụ nhấn mạnh.
Tích cực phản biện, giải thích những phát biểu mang tính cá nhân nhưng VFF vẫn lửng lơ về tương lai của HLV Toshiya Miura. Trong chương trình hoạt động, ban chấp hành VFF sẽ họp hàng tháng và dự kiến lịch tiếp theo là ngày 25/1. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
|