VFF đưa ra động thái quyết liệt với nghi án tiêu cực U21 Đồng Tháp

08:49 Thứ hai 23/03/2020

TinTheThao.com.vnLiên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra 1 động thái cho thấy sự quyết liệt với nghi án tiêu cực của lứa U21 Đồng Tháp.

Trong những ngày qua, sự việc liên quan đến lứa U21 Đồng Tháp "dính chàm" vào tiêu cực đã nhận được sự quan tâm của NHM cả nước.

Cụ thể, theo điều tra từ báo Tuổi trẻ, trong trận đấu giữa U21 Đồng Tháp hòa 1-1 với Vĩnh Long ngày 19/6/2019, đã có 10/11 cầu thủ của đội bóng xứ sen hồng tham gia cá cược trên mạng chính trận đấu của mình. Người duy nhất không tham gia là đội trưởng Nguyễn Hoàng Duy. Từ sự việc này đã bại lộ thêm hai trận đấu nữa mà những cầu thủ này tham gia khi khoác áo CLB Gia Định (dưới dạng cho mượn) ở giải hạng Nhì Quốc gia 2019.

VFF đưa ra động thái quyết liệt trước nghi án tiêu cực U21 Đồng Tháp - Bóng Đá

Một số cầu thủ U21 Đồng Tháp dính vào nghi án cá cược ở 1 trận đấu vòng loại U21 Quốc gia 2019.

Được biết, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến là người cầm đầu và rủ rê các cầu thủ khác chơi cá cược với hình thức tài/xỉu với số tiền lên đến 150 triệu đồng. Sau trận họ nhận được số tiền thắng là 133 triệu đồng rồi ăn chia. 

Trước thông tin rúng động này, VFF đã chính thức có công văn gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp đề nghị giải trình thông tin các cầu thủ trẻ của Đồng Tháp tham gia cá cược tại giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia và giải hạng Nhì quốc gia 2019.

Đây là 1 động thái cho thấy sự nghiêm túc và quyết liệt của VFF để làm rõ những chi tiết của sự việc kể trên. Bởi lẽ, ở sân chơi của các cầu thủ trẻ - những mầm non của bóng đá nước nhà rất cần sự minh bạch, cao thượng và thi đấu vô tư. Và để vấn nạn tiêu cực, cá cược hoặc dàn xếp tỷ số không còn tồn tại ở các giải đấu trẻ, rất cần sự mạnh tay từ những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

Video review áo đấu ĐT Việt Nam 2019

Đăng Huy | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục