VĐV Việt ngất ngây trước vẻ đẹp của làng Olympic 2016

16:11 Thứ năm 28/07/2016

Rio 2016 đã chính thức mở cửa Làng Olympic để chào đón các đoàn thể thao trên thế giới đến với Thế vận hội mùa hè năm 2016 kể từ ngày 24/7. Với 31 tòa và 3.604 căn hộ, làng VĐV sẽ trở thành ngôi nhà chung của 17.000 VĐV và quan chức trong suốt thời gian diễn ra Olympic 2016.

Ngày 25/7, tuyến quân đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên đường sang Brazil tham dự Olympic Rio 2016. Khởi hành từ Hà Nội có đội tuyển Điền kinh (gồm 2 VĐV Nguyễn Thành Ngưng và Nguyễn Thị Huyền, cùng các HLV Vũ Ngọc Lợi, Trần Anh Hiệp) và đội tuyển Đấu kiếm (Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa, Đỗ Thị Anh, chuyên gia Sergey Koryazhkin). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn, cho biết: Cùng ngày, các đội cử tạ, bơi sẽ di chuyển từ nơi tập huấn ở Mỹ và Hungary đến thẳng Rio nhập Làng VĐV Olympic.

Dù đã nắm được thông tin về sự hoành tráng của làng VĐV, nhưng các VĐV Việt Nam đã không khỏi choáng ngợp khi nhập “đại bản doanh” VĐV Olympic Rio 2016.

Tọa lạc ở khu vực liền kề với Recreio dos Bandeirantes ở phía Tây Rio, làng VĐV Olympic nằm rất gần với Công viên Olympic Barra - địa điểm thi đấu chính của Olympic 2016. Với 31 tòa và 3.604 căn hộ, làng VĐV sẽ trở thành ngôi nhà chung của 17.000 VĐV và quan chức trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Làng Olympic 2016 là một tổ hợp gồm khu vực giải trí, đường đi dạo và đạp xe, khu tập thể lực lớn và khu nhà ăn khổng lồ nằm trên diện tích 27.000m2 và có khả năng chứa được 5.000 người cùng lúc đồng thời phục vụ được 60.000 suất ăn mỗi ngày.

Là một trong những VĐV Việt Nam đầu tiên đến Rio, Nguyễn Thành Ngưng cho biết anh thực sự cảm thấy choáng ngợp với sự tiện nghi, hiện đại của làng VĐV. Khu nhà ăn rất rộng lớn, có đầy đủ thức ăn cho cả người Đạo hồi, đồ ăn Âu, Á...Chỉ riêng khu vực y tế cũng rộng tới gần 4.000m vuông, với đầy đủ chức năng của một bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu liên lạc, các VĐV tham dự Olympic 2016 sẽ được BTC và nhà tài trợ tặng một điện thoại rất “xịn” có giá lên tới gần 1.000 USD. Là những VĐV đầu tiên đến Rio, Thành Ngưng, Thành An đã khoe những chiếc "dế" này khiến các VĐV ở quê nhà rất háo hức.

Theo lịch trình, các đội còn lại của đoàn TTVN sẽ tiếp tục lên đường vào các ngày trong tuần này. Tối 3/8, tất cả đoàn TTVN sẽ có mặt tại Làng VĐV Olympic, sẵn sàng tham dự lễ khai mạc Thế vận hội. Người cầm cờ cho đoàn TTVN tại lễ khai mạc Olympic là VĐV đấu kiếm Vũ Thành An. Trước đó, Lễ thượng cờ của Đoàn TTVN sẽ được tổ chức vào ngày 31/7.

Tham dự Olympic 2016, đoàn TTVN có 50 thành viên, trong đó có 23 VĐV. Mục tiêu của TTVN là phấn đấu giành huy chương.

Bằng Lăng | 11:52 28/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục