VĐV mắc lỗi nghiêm trọng tại giải vô địch điền kinh thế giới

06:30 Thứ ba 25/08/2015

Nữ vận động viên người Panama, Rolanda Bell thi đấu không thành công ở vòng loại nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật tại giải VĐTG đang diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Giới chuyên môn cho rằng, Rolanda Bell phán đoán sai bước nhảy khiến cô lao qua rào chắn và phi người xuống vũng nước phía trước. Ảnh: Internet.
Dù lao thẳng người xuống mặt nước nhưng vận động viên 27 may mắn không dính chấn thương. Ảnh: Internet.
Thậm chí, sau khi bị ngã, Rolanda Bell vẫn tiếp tục cuộc thi. Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, sai lầm khiến vận động viên người Jamaica không thể giành quyền dự chung kết. Cô về cuối cùng với thành tích 10 phút 33 giây 78, kém người về nhất Habiba Ghribi (Tunisia, 9:24.38) hơn 1 phút. Ảnh: Internet.
Sau cuộc thi, Rolanda Bell không hề ca thán hay biện minh cho lý do thất bại. Ảnh: Internet.
Thông qua mạng xã hội Twitter, cô cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô và đội tuyển Panama trong suốt cuộc thi. Ảnh: Internet.
Rolanda Bell hiện là vận động viên xếp thứ 104 thế giới. Dù đại diện cho Panama nhưng cô đang sinh sống tại New York, Mỹ. Ảnh: Internet.
Rolanda Bell ngập trong nước chỉ vì phán đoán sai bước nhảy. Ảnh: Internet.
Vận động viên người Jamaica về đích kém 20 giây so với người xếp ngay phía trên, Ekaterina Doseykina (Nga, 10:13.26). Ảnh: Internet.
Rolanda Bell tỏ rõ nỗi thất vọng khi trở thành người về đích cuối cùng. Theo lịch, chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật diễn ra ngày 26/8. Ảnh: Internet.
Tiểu Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục