VCK U23 châu Á 2020: Việt Nam “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

21:22 Chủ nhật 26/01/2020 | 1

TinTheThao.com.vnThầy trò HLV Park Hang-seo dù dừng bước sớm ở vòng bảng nhưng đã gặt hái nhiều kinh nghiệm quý giá từ giải đấu này.

Việc U23 Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia giành 3 suất vé đại diện cho bóng đá châu Á dự Thế vận hồi mùa hè 2020 là kết quả công bằng, không thể hợp lý hơn. Đây là 3 cái tên chứng tỏ phong độ ổn định, bản lĩnh và đẳng cấp của nền bóng đá hàng đầu châu lục để vượt qua đối thủ. Trước trận chung kết, U23 Hàn Quốc “bách chiến bách thắng”, sở hữu hàng tấn công mạnh nhất giải ghi 9 bàn thắng trong khi Saudi Arabia có hàng thủ “bê tông cốt thép”, chỉ để lọt lưới 1 bàn thua duy nhất.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã học được gì từ giải đấu tại Thái Lan năm nay? Rõ ràng U23 Việt Nam xứng đáng với kỳ tích á quân châu Á năm 2018. Và thất bại của Quang Hải và đồng đội ở xứ Chùa vàng cũng không thật sự bất ngờ đối với người hâm mộ.

Ở chừng mực nào đó, chiến tích tại Thường Châu cách đây 2 năm chỉ là sự trỗi dậy nhất thời. Rồng vàng dừng bước sớm ở vòng bảng đã đưa bóng đá nước nhà trở lại mặt đất. Việt Nam có thể xưng Vương tại Đông Nam Á nhưng muốn vươn lên nhóm Top đầu châu Á, còn phải đi một chặng đường dài đầy chông gai.

 - Bóng Đá

 Nguyễn Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam bại trận càng minh chứng rõ nét điểm yếu cố hữu của bóng đá nước nhà. Đó là chúng ta chưa có hệ thống đào tạo trẻ đồng đều và chất lượng. Sau lứa Duy Mạnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đức Huy, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng...bóng đá Việt Nam chưa có đội ngũ kế thừa xứng đáng, dù thế hệ của Thành Chung, Tấn Sinh, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh... sở hữu thể hình lý tưởng và có nền tảng thể lực tốt nhất từ trước đến nay.

Trên tất cả là U23 Việt Nam khi bị đối thủ “bắt bài” đã không có phương án tấn công hiệu quả. Nói chính xác hơn, thầy trò HLV Park Hang-seo chưa vượt qua được chính mình. Để làm được điều này cần một quá trình phát triển lâu dài, kế hoạch kỹ lưỡng để nâng tầm đẳng cấp, trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng hàng đầu khu vực và châu lục.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam thất bại vì thiếu "nhân tố X"?

Hai năm phát triển quá nhanh và quá nguy hiểm mà bóng đá Việt Nam đạt được, dĩ nhiên, khó thể sánh bằng các nền bóng đá Top đầu châu lục như Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia...Muốn thành công trước hết cần phải học cách chấp nhận và trưởng thành từ thất bại. Nên nhớ Hàn Quốc, tính đến trước trận chung kết năm nay, là đội duy nhất giành quyền vào bán kết cả 4 vòng chung kết U23 châu Á trong lịch sử nhưng chưa một lần giành chức vô địch. Ở 3 lần trước, đội bóng xứ Kim chi 1 lần lên ngôi á quân, 2 lần đoạt hạng 4.

Nói bóng đá Việt Nam, tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là như vậy.

Tiểu Phương | 20:24 26/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục