V-League nên làm gì để giúp U22 Việt Nam?

16:13 Thứ sáu 23/12/2016 | 2

Đã đến lúc BTC V-League và các đội bóng tham dự giải đấu cao nhất Việt Nam nên có động thái tích cực cho các tuyển thủ trẻ.

Đừng mua về để đó

tien-dung-0112

 SHB Đà Nẵng nên tạo điều kiện cho lứa U19 Việt Nam thi đấu nhiều hơn. Ảnh: Viết Định.

Đức Chinh, Việt Anh, Bùi Tiến Dụng hay trước đó là Thanh Thịnh, Trọng Hóa đều là những cầu thủ trẻ chất lượng thuộc lứa U19 Việt Nam. Trong đó, 3 cái tên đầu tiên là những nhân tố rất tốt của U19 Việt Nam tham dự World Cup U20 sắp tới. Những cái tên kể trên đã thuộc biên chế SHB Đà Nẵng.

Ngoài đội bóng sông Hàn, các đội bóng khác của V-League đều có kế hoạch chiêu mộ nhân tài là các cầu thủ trẻ để làm dày lực lượng và trẻ hóa. Nhưng, vấn đề là họ có sử dụng hay không thì chỉ có BLĐ đội bóng ấy mới có quyền quyết định. Thiết nghĩ, các đội bóng này nên có động thái tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội được cọ xát tại V-League nhiều hơn.

Phát huy hơn nữa

Nói về bóng đá trẻ, nhất là những cầu thủ sinh năm 1995 trở lại đây thì những HAGL, SLNA, Hà Nội T&T, FLC Thanh Hóa chính là những đội bóng làm tốt nhất. Mùa giải vừa qua, các cầu thủ trẻ đều được ra sân khá thường xuyên, nhất là HAGL khi họ đã đôn lứa cầu thủ trẻ lên V-League từ rất sớm. Và V-League 2017 sẽ là mùa giải thứ 3 mà lứa cầu thủ ấy được chinh chiến ở giải đấu này.

Vì thế, những đội bóng kể trên nên góp phần vào thành công của U22 Việt Nam bằng cách tạo mọi điều kiện để các cầu thủ trẻ ấy được phát huy hơn nữa. Thanh Bình, Xuân Hưng, Tấn Tài … họ sẽ rất lợi hại ở sân chơi khu vực nếu được thi đấu nhiều hơn tại V-League thay vì dự bị. Vấn đề là các CLB chủ quản vì mục tiêu chung của V-League sẽ sử dụng họ đến đâu mà thôi.

Hãy để cầu thủ trẻ được thất bại

cauthutre-binhduong-0139

 Dàn cầu thủ trẻ rất hứa hẹn trong chiến lược mới của "Chelsea Việt Nam". Ảnh: Quang Thịnh.

Đội bóng mới nhất là B.Bình Dương đã quyết định đôn lứa cầu thủ trẻ của mình vào đội một. Đó là một quyết định dũng cảm của BLĐ đội bóng đất Thủ và những sự lo ngại của dư luận dành cho đội bóng này là không ít. Bởi với quyết định ấy, B.Bình Dương đã chấp nhận buông V-League 2017 ngay từ vạch xuất phát. Thế nhưng, nếu nhìn vào HAGL hay Hà Nội T&T với những lứa cầu thủ trẻ được trau dồi, có lẽ B.Bình Dương đã quyết định mạnh tay.

Điều đó đồng nghĩa, B.Bình Dương sẵn sàng nhìn các cầu thủ trẻ thất bại hôm nay để ngày mai họ trưởng thành hơn. Quyết định ấy thật đáng trân trọng và cần thiết. Còn các đội bóng khác thì sao? Họ đang có những động thái rất rõ ràng cho việc dùng người trẻ của mình. Những quyết định để người trẻ thất bại sẽ là điều giúp HLV Hữu Thắng vui nhất, bởi thất bại ở V-League sẽ giúp các tuyển thủ trẻ có thể làm được điều gì đó ở SEA Games sắp tới.

Bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng, đã đến lúc nhìn sâu và rộng hơn cho U22 Việt Nam ở SEA Games và hãy vì sự thành công ấy mà mạnh dạn hơn nữa với các cầu thủ trẻ.

Su Bin - Thể thao Việt Nam | 14:15 23/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục