U23 Việt Nam và lợi thế so với các đối thủ trong bảng

21:50 Thứ tư 10/01/2018

TinTheThao.com.vnRơi vào một bảng đấu được đánh giá khó nhằn tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 với các đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có những lý do để tự tin trước các đối thủ nằm cùng bảng.

Giàu kinh nghiệm hơn

Không có gì phải nghi ngờ, U23 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm bậc nhất ở bảng đấu này. Bằng chứng là trong danh sách đăng ký chính thức của U23 Việt Nam, có tới gần một đội hình (10 cầu thủ) đã và đang là tuyển thủ quốc gia bao gồm: Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh. Việc được khoác áo ĐTQG đã giúp các cầu thủ U23 này trưởng thành hơn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn so với những người đồng trang lứa.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam rơi vào một bảng đấu được đánh giá là vô cùng khó khăn tại VCK châu Á 2018.

Trong khi đó, U23 Australia chỉ có 2 cầu thủ là tiền vệ Ajdin Hrustic và hậu vệ Alex Gersbach từng là thành viên của ĐTQG Australia. Còn U23 Syria chỉ có duy nhất 1 cầu thủ từng khoác áo ĐTQG Syria là hậu vệ Momen Naji. Thậm chí U23 Hàn Quốc trong đội hình còn không có một cầu thủ nào từng được triệu tập vào ĐTQG Hàn Quốc.

Ngoài ra  U23 Việt Nam còn sở hữu tới 8 cựu binh từng tham gia tranh tài tại VCK giải U23 châu Á 2016 là: Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Toàn, Tiến Dũng, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh, Đức Huy.

Trong khi đó, U23 Australia chỉ còn lại có 4 cầu thủ từng tham dự VCK giải U23 châu Á 2016 là hậu vệ Thomas Deng, Alex Gersbach, tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo Jaushua Sotirio.

Con số bên phía U23 Syria còn ít hơn với chỉ 3 cầu thủ còn sót lại từ đội hình tranh tài ở giải lần trước gồm: thủ môn Ahmad Kanaan (sinh năm 1995), hậu vệ Momen Naji (sinh năm 1996) và hậu vệ Jihad Busmar (sinh năm 1996).

Thậm chí như U23 Hàn Quốc chỉ còn duy nhất 1 cầu thủ từng góp mặt ở VCK giải U23 châu Á 2016 là hậu vệ Hwang Ki-wook (sinh năm 1996).

Điều đó có nghĩa là số lượng cựu binh của U23 Việt Nam bằng tổng số cựu binh của 3 đối thủ cùng bảng cộng lại.

Được thi đấu cọ xát nhiều nhất

Tập trung từ đầu tháng 12, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có tới 5 trận đấu giao hữu vô cùng bổ ích để rà soát lực lượng, thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật khác nhau, trước khi bước vào giải đấu châu lục, bao gồm 3 trận ở M-150 Cup, 1 trận gặp Ulsan Hyundai và 1 trận gặp U23 Palestine. Trong khi đó, các đối thủ của chúng ta không có được điều đó.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam có những trận giao hữu chất lượng trước thêm giải châu Á.

U23 Australia trước khi bước vào VCK giải U23 châu Á 2018 chỉ có duy nhất một trận giao hữu với U23 Thái Lan tại Thượng Hải vào ngày 6/1 (thắng 2-1). Trong khi đó, U23 Syria ban đầu dự kiến sẽ có 1 trận giao hữu với U23 Malaysia vào ngày 5/1. Tuy nhiên do bão tuyết lớn tại Nam Kinh nên trận đấu này đã không thể diễn ra như dự kiến. Còn U23 Hàn Quốc thậm chí còn không thi đấu giao hữu với bất kỳ một đội bóng nào bên ngoài trong suốt thời gian qua mà chỉ đấu tập nội bộ với các CLB ở trong nước.

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 21:00 10/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục