U23 Việt Nam “gãy đôi cánh”, ông Park toan tính như thế nào?

21:36 Chủ nhật 05/01/2020

TinTheThao.com.vnKhả năng rất lớn Việt Nam sẽ phải làm mới “đôi cánh” khi Hồ Tấn Tài bị treo giò và Đỗ Thanh Thịnh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Do nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại nên hậu vệ phải Hồ Tấn Tài nhận án treo giò trận ra quân gặp U23 UAE vào ngày 10/1. Bên cánh đối diện, Đỗ Thanh Thịnh chưa bình phục 100% phong độ kể từ khi bất ngờ dính chấn thương trước trận chung kết SEA Games 30. Khó khăn này buộc “phù thủy” Park Hang-seo làm mới “đôi cánh” hàng thủ U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam “gãy đôi cánh”, ông Park toan tính như thế nào? - Bóng Đá

Thanh Thịnh đang chạy đua với thời gian để kịp ra sân trận gặp U23 UAE.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo đối mặt với thực trạng “gãy đôi cánh”. Còn nhớ tại vòng loại World Cup 2022 trận đầu tiên gặp Voi chiến trên đất Thái, Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu đều dính chấn thương. Tướng Park đau đầu với bài toán nhân sự vì không dễ tìm người đủ khả năng trám vào 2 biên hàng thủ. Tuy nhiên, vào giờ chót Nguyễn Trọng Hoàng bình phục thần tốc và thầy Park chỉ phải tung Nguyễn Phong Hồng Duy thay Đoàn Văn Hậu. May mắn là Trọng Hoàng dù vừa hồi phục chấn thương, Hồng Duy đều thi đấu tròn vai góp công vào trận hòa 0-0 trước người Thái.

Trong trận giao hữu thua U23 Bahrain với tỷ số 1-2, tướng Park thử nghiệm Nguyễn Trọng Hùng thay vị trí của Hồ Tấn Tài. Trước đó, cầu thủ Thanh Hóa cũng đá thay Tấn Tài ở trận thắng Becamex Bình Dương. Thật ra khó mà kỳ vọng Trọng Hùng, có sở trường tấn công, ngay lập tức thích ứng trong vai trò mới. Ngay cả chiến binh Nguyễn Trọng Hoàng khi thay Vũ Văn Thanh tại AFF Cup 2018 cũng thi đấu mờ nhạt trong trận đấu đầu tiên gặp tuyển Lào. Sau đó Hoàng “bò” mới bắt nhịp và trở thành nhân tố then chốt của hàng thủ.

U23 Việt Nam “gãy đôi cánh”, ông Park toan tính như thế nào? - Bóng Đá

Đội hình U23 Việt Nam trong trận giao hữu thua Bahrain với tỷ số 1-2. Ảnh VFF.

Lê Ngọc Bảo là người được HLV Park Hang-seo thử nghiệm vị trí của Đỗ Thanh Thịnh. Hậu vệ này thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn nhưng còn hạn chế về hỗ trợ tấn công. Điều này ít nhiều làm suy giảm sức mạnh của U23 Việt Nam nếu Ngọc Bảo đá chính trong trận gặp UAE. Chắc chắn vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ còn phải tinh chỉnh, để tìm ra phương án thích hợp, đảm bảo sức bật mạnh mẽ từ “đôi cánh”.

Cũng không loại trừ “phù thủy” Park Hang-seo có sự thay đổi vào giờ chót. Trong thành phần U23 Việt Nam hiện tại còn Trương Văn Thái Quý, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Đức Chiến có thể đảm đương vai trò cầu thủ chạy cánh. Trong số này, Thái Quý và Đức Chiến nhiều kinh nghiệm do từng được “thử lửa” tại SEA Games 30.

Tiểu Phương | 20:38 05/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục