U23 Thái Lan nhận thưởng "khủng" sau trận thắng lịch sử ở VCK châu Á

11:12 Thứ sáu 10/01/2020

TinTheThao.com.vnU23 Thái Lan đã nhận được mức thưởng lớn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau trận thắng lịch sử trước Bahrain ở trận mở màn VCK châu Á 2020.

U23 Thái Lan đã mở màn chiến dịch VCK châu Á tưng bừng với một bữa tiệc bàn thắng cho NHM nước nhà. Ở đó, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã dội 5 bàn thắng vào lưới U23 Bahrain sau những pha lập công của Suphanat (2 bàn), Supachok, Jaroensak (2 bàn).

Kết quả này giúp Voi chiến giành được ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Họ có 3 điểm và xếp trên Australia và Iraq (2 đội có 1 điểm sau trận hoà 1-1 trước đó).

U23 Thái Lan nhận thưởng

 U23 Thái Lan nhận thưởng lớn sau trận thắng U23 Bahrain.

Đây là chiến thắng đậm nhất mà Voi chiến có được tại một VCK U23 châu Á. Trong quá khứ, đội tuyển xứ sở chùa vàng chỉ mới dự 2 VCK vào các năm 2016 và 2018. Tại trận đấu này, tác giả của bàn thắng mở tỷ số Suphanat Mueanta cũng lập nên 1 cột mốc lịch sử của giải đấu. Theo đó, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 đã trở thành chân sút trẻ tuổi nhất ghi bàn tại một VCK U23 châu Á. Tiền đạo đang đầu quân cho Buriram United sinh ngày 02/08/2002 và bàn thắng này được ghi khi anh ở thời điểm 17 tuổi 4 tháng 6 ngày.

Chính từ những thành tích đáng khen ngợi của các cầu thủ, theo tờ SMM Sport, FAT đã thưởng mỗi bàn thắng U23 Thái Lan ghi được trong trận thắng U23 Bahrain trị giá 200.000 bath. Như vậy, với trận thắng đậm 5-0, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ nhận tổng cộng 1 triệu bath (khoảng 750 triệu đồng).

Đăng Huy | 10:14 10/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục