U22 Việt Nam tập trung: HLV Park Hang-seo đã "lãng quên" Đoàn Văn Hậu?

18:40 Thứ năm 13/08/2020

TinTheThao.com.vnPhải chăng HLV Park Hang-seo đã lãng quên Đoàn Văn Hậu trong đợt tập trung U22 Việt Nam sắp tới?

Chiều nay (13/8), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam ở đợt tập trung ngày 16/8 tới đây. Trong đó, vị thuyền trưởng người Hàn đã gọi khá nhiều gương mặt mới, nhân sự cũng trải đều từ V-League, Hạng Nhất và cả Hạng Nhì.

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung lần này không có tên của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - người đã có mặt tại Việt Nam sau khi chia tay SC Heerenveen. Anh được xem là niềm hy vọng lớn của NHM cả nước ở lứa U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm sau. Vậy có lẽ nào thầy Park lại lãng quên cầu thủ gốc Thái Bình?

U22 Việt Nam tập trung: HLV Park Hang-seo đã

HLV Park Hang-seo không triệu tập Đoàn Văn Hậu lên U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8/2020.

Nhận định về việc cậu học trò cũ Văn Hậu có cần thiết phải lên tập trung cùng U22 Việt Nam hay không, HLV Vũ Hồng Việt trả lời trên Bongdaplus: "Theo tôi, Văn Hậu không cần thiết phải tập trung U22 Việt Nam vào giai đoạn tới. Cậu ấy đã khẳng định được mình ở tầm ĐTQG. Do đó, thay vì chọn Văn Hậu, ông Park có thể triệu tập những cầu thủ ít được thi đấu hơn ở CLB hay các ĐTQG để rèn giũa bản thân."

Quan điểm của cựu HLV CLB Quảng Nam là hoàn toàn xác đáng. Bởi lẽ ở đợt tập trung thứ 2 này, các cầu thủ chủ yếu được BHL rà soát, kiểm tra và sàng lọc. Trường hợp của Văn Hậu gần như là không cần thiết. Anh đã có đủ thời gian để chứng minh được khả năng của mình trong mắt HLV Park Hang-seo. Ở SEA Games 30, Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau thời gian tập luyện, thi đấu tại Hà Lan thì không việc gì phải kiểm tra thêm.

U22 Việt Nam tập trung: HLV Park Hang-seo đã

HLV Park Hang-seo hướng đến việc sàng lọc những nhân tố mới cho U22 Việt Nam.

Nói như vậy để thấy rằng, thầy Park chắc chắn không quên Văn Hậu mà ở đợt tập trung này. Vị thuyền trưởng 62 tuổi giờ đây muốn dành thời gian và tâm trí để tuyển chọn thêm những nhân tố mới, hướng tới xây dựng bộ khung vững chắc cho U22 Việt Nam.

Nhắc đến Văn Hậu chúng ta không thể không nhắc đến Nguyễn Văn Toản - thủ thành cùng U22 Việt Nam đăng quang tại SEA Games 30. Ở đợt tập trung này, Văn Toản vẫn có tên. Điều đó cho thấy HLV Park đang muốn kiểm tra lại phong độ của "Văn Lâm đệ nhị" sau chuỗi trận không mấy ấn tượng của anh ở CLB Hải Phòng.

Danh sách 48 cầu thủ U22 Việt Nam được triệu tập:

Thủ môn (5): Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn FC), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

Hậu vệ (16): Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Lê Thành Lâm (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Trọng, Trần Ngọc Hiệp (CLB Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (CLB TPHCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An).

Tiền vệ (18): Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đặng Văn Lắm, Trần Ngọc Ánh (SLNA), Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (Bình Dương), Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân, Võ Văn Toàn (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hoà), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh),Ngô Hoàng Anh (Long An).

Tiền đạo (9): Mai Xuân Quyết (Nam Định), Hồ Thanh Minh (CLB Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (Công An Nhân Dân).

Đăng Huy | 17:42 13/08/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục