U22 Việt Nam chốt danh sách dự giải ĐNA: Mang 2 thương binh sang Campuchia

23:06 Thứ năm 14/02/2019 | 1

TinTheThao.com.vnSau thời gian tập luyện và thi đấu cọ xát, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á.

Sau hơn 1 tháng tập luyện và 2 trận đấu giao hữu (hoà Ulsan Hyundai 0-0 và Sài Gòn FC 1-1), HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Campuchia tham dự giải U22 Đông Nam Á.

U22 Việt Nam chốt danh sách dự U22 ĐNA: Sao trẻ HAGL áp đảo - Bóng Đá

 U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với Sài Gòn FC.

Thực tế HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có thể sớm chốt danh sách nếu không có những chấn thương đáng tiếc của Lê Minh Bình và Ngô Tùng Quốc. Cuối cùng, ông "Tuấn mát" vẫn quyết định giữ lại hai cầu thủ này sau khi nhận được kết quả kiểm tra và tư vấn của đội ngũ bác sĩ.

Đáng chú ý trong danh sách này là những gương mặt đến từ HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Số lượng cầu thủ từ 2 CLB này chiếm gần một nửa danh sách khi lò đào tạo trẻ của họ đã cho "ra lò" những sao trẻ tài năng. 

Trên danh nghĩa, HAGL chỉ có năm cái tên: Dụng Quang Nho, Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Phan Thanh Hậu, Lê Minh Bình. Tuy nhiên, nếu tính luôn cầu thủ đang được cho mượn là Lương Hoàng Nam (Hải Phòng) thì rõ ràng, đội bóng Phố Núi đóng góp đến sáu cầu thủ và hơn Hà Tĩnh một người. Trong đó Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn là những gương mặt từng tham dự VCK U20 World Cup 2017 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. 

U22 Việt Nam chốt danh sách dự giải Đông Nam Á: Mang 2 thương binh sang Campuchia - Bóng Đá

 Lương Hoàng Nam dính chấn thương trước trận đấu với Sài Gòn FC.

Ngoài những cái tên của HAGL, trong thành phần của U22 Việt Nam còn có những cầu thủ tài năng khác hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp cho đội tuyển ở giải đấu sắp tới như: Hậu vệ Ngô Tùng Quốc (CLB TP.HCM), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng). Và một số gương mặt quen thuộc từ U19 Việt Nam như: Y Eeli Niê (Dak Lak), Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hùng Thiện Đức (Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel),…

Tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á lần này, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không đặt nặng thành tích vô địch mà mong muốn được thể hiện mình và lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo. Bởi lẽ, thầy Park sẽ trực tiếp sang Campuchia để tuyển lựa những gương mặt thật xứng đáng để đưa vào danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 tới đây.

Nói về tình hình của U22 Việt Nam, cựu HLV của HAGL cho hay: "Tôi chưa thể nói hài lòng với lực lượng này, một là mặt bằng cầu thủ không đồng đều, hai là nhiều bạn chưa hòa nhập kịp. Một số khác được CLB gọi về cho mùa giải mới. Dẫu vậy, mục tiêu vẫn là trận chung kết."

Trong danh sách này, có 2 thương binh hiện chưa có thể trạng tốt nhất là Lương Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Duy. Cụ thể, hậu vệ Nguyễn Hoàng Duy phải cần sự chăm sóc của các bác sĩ ngay sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ này dính phải chấn thương cổ chân và chưa rõ mức độ. Còn Lương Hoàng Nam cũng bất ngờ bị căng cơtrong quá trình khởi động và không thể ra sân thi đấu. Dự kiến, tiền vệ của CLB Hải Phòng cần nghỉ ngơi trong vài ngày tới mới có thể trở lại cùng các đồng đội.

Ở giải đấu này, U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng với Philippines, Thái Lan và Timor Leste. Trận đấu đầu tiên của Những ngôi sao vàng sẽ là trận đấu gặp Philippines vào lúc 15h30 ngày 17/02 tới.

Danh sách U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019

Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu

Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân

Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy.

Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình

Đăng Huy | 22:00 14/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục