U20 World Cup tại Hàn Quốc - Nửa sân nhà của Việt Nam

13:39 Thứ bảy 27/05/2017

TinTheThao.com.vnCác chàng trai U20 Việt Nam đang gây ấn tượng mạnh mẽ ở lần đầu tiên dự VCK World Cup. Có được thành công đó phải kể đến đóng góp không nhỏ từ những cổ động viên có mặt trên khán đài SVĐ Cheonan.

Rất nhiều bạn bè quốc tế, phóng viên các nước và cả FIFA đã rất bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam có mặt tại SVĐ Cheonan trong hai lượt trận đầu tiên ở bảng E VCK U20 World Cup 2017 đang diễn ra tại Hàn Quốc. Điều mà khiến tất cả bất ngờ nhất đó là dù khoảng cách địa lý là không ít, nhưng lượng cổ động viên Việt Nam vẫn rất đông đảo, có lẽ chỉ thua mỗi chủ nhà Hàn Quốc mà thôi. Sự có mặt của những cổ động viên áo đỏ dường như đã tiếp sức rất nhiều cho các chàng trai trẻ U20 Việt Nam, mà thành quả lớn nhất là điểm số đầu tiên trong lịch sử của các đội bóng Đông Nam Á có được tại sân chơi trẻ thế giới này.

U20 World Cup tại Hàn Quốc - Nửa sân nhà của Việt Nam - Bóng Đá

 Rất đông người hâm mộ Việt Nam đến SVĐ Cheonan để cổ vũ U20 Việt Nam.

Kiều bào tại Hàn Quốc - Nửa sân nhà của U20 Việt Nam

Nhiều người sẽ tự hỏi: Vì sao cổ động viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhiều đến thế? Tất cả đều theo chân U20 Việt Nam tới xứ sở Kim chi sao? Tất nhiên là không thể rồi. Số lượng đó vẫn có nhưng không nhiều lắm, dù người Việt vẫn nổi tiếng yêu bóng đá, và kinh tế những năm qua có phát triển. Nhưng để bỏ một số tiền lớn đến một đất nước xa xôi để cổ vũ cho đội nhà vẫn là gánh nặng không nhỏ đối với phần đông người hâm mộ. Thêm vào nữa, VCK U20 World Cup 2017 diễn ra không nằm trong quãng nghỉ dài nào của người Việt. Vậy thì lượng lớn khán giả có mặt trên khán đài SVĐ Cheonan để cổ vũ U20 Việt Nam mà các nhà đài Hàn Quốc thống kê lớn tới 3 đến 5 ngàn người từ đâu? Câu hỏi này thực ra cũng dễ trả lời, nếu biết rằng hiện nay lượng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc lên tới gần 300 nghìn (số liệu do văn phòng nhập cư Hàn Quốc cung cấp - thực tế có thể nhiều hơn). Trong đó hơn 152 nghìn là các phụ nữ sang dưới dạng kết hôn đa chủng tộc, hơn 70 nghìn lao động cùng đông đảo học sinh sinh viên.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có mặt tại Hàn Quốc là một chuyện, đến sân cổ vũ lại là chuyện khác. Vậy vì đâu chúng ta lại có lượng cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt đến thế. Thực ra cũng dễ hiểu. Một người Việt xa xứ đa phần vì cuộc sống, vì sự mưu sinh. Nhưng ở một xứ sở mà có nhiều thứ khác biệt, cuộc sống, rồi ngôn ngữ. Nếu đã từng phải như thế bạn sẽ hiểu khát vọng được gặp gỡ, được trò chuyện với đồng hương là như thế nào. Và khán đài SVĐ Cheonan như một điểm tụ hội, giao lưu chia sẻ của một bộ phận người như thế. U20 Việt Nam như món quà quê hương làm họ vơi bớt những mong nhớ, những thổn thức về quê nhà. Như chia sẻ của một cổ động viên Việt Nam tại Hàn Quốc với phóng viên trong nước rằng họ đã rất háo hức, hồi hộp và tự hào khi hay tin Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc. Và ngay thời điểm đó, những kiều bào đã lên kế hoạch sẵn sàng tới sân cổ vũ đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu.

U20 World Cup tại Hàn Quốc - Nửa sân nhà của Việt Nam - Bóng Đá

 Sắc đỏ rạng rỡ trên khán đài SVĐ Cheonan.

Nhưng trên hết, đó là niềm tự hào. Tự hào hai chữ Việt Nam sánh vai với bạn bè quốc tế. U20 Việt Nam đã đến VCK World Cup bằng bản lĩnh, bằng sức mạnh của chính mình. Có gì tự hào hơn khi chúng ta được đứng ngang hàng với những cường quốc về bóng đá trên thế giới. Dù kết quả có như thế nào thì đó vẫn là mốc son trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Và vì thế, những kiều bào tại Hàn Quốc đã đến sân, đã cháy hết mình cho mỗi bước chạy của các chàng trai đôi mươi đó.

Truyền thông - Chất xúc tác mạnh mẽ

Lần đầu tiên một đội tuyển bóng đá 11 người của Việt Nam thi đấu tại VCK của một giải đấu thế giới. Dù chỉ là sân chơi trẻ cũng khiến cho truyền thông trong nước sôi sục. Những tin tức, bài viết dù chỉ là những khía cạnh bình thường nhất của U20 Việt Nam tại Hàn Quốc cũng được thông tin chi tiết và tỉ mỉ. Nhưng không chỉ truyền thông Việt, mà truyền thông quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc cũng góp mặt trong cơn bão U20 Việt Nam dự World Cup này.

Những năm gần đây, nhờ sự hợp tác toàn diện giữa chính phủ hai nước. Thể thao nước nhà đã hưởng lợi không nhỏ khi các vận động viên hàng đầu có điều kiện tập huấn trong điều kiện tốt hơn tại nước bạn. Điển hình có Hoàng Xuân Vinh - HCV Olympic bắn súng tại Rio 2016. Bóng đá cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, bản hợp đồng Xuân Trường dù mang nhiều tính thương mại cũng cho thấy sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc đối với Việt Nam như thế nào. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của truyền thông, tiền vệ xuất thân từ học viện HAGL trở thành cục nam châm thu hút người hâm mộ Việt Nam sống tại Hàn Quốc đến với Gangwon FC.

U20 World Cup tại Hàn Quốc - Nửa sân nhà của Việt Nam - Bóng Đá

 U20 Việt Nam cảm ơn khán giả có mặt trên khán đài.

Nói một chút để cho thấy sự 'o bế' của truyền thông Hàn Quốc đối với bóng đá Việt Nam. Và tại kỳ U20 World Cup 2017 được tổ chức trên sân nhà này, truyền thông Hàn Quốc ngoài sự quan tâm đến đội nhà thì đội tuyển tiếp theo khiến họ chú ý chính là Việt Nam. Chẳng thế mà sau trận hòa lịch sử trong ngày ra quân, tất cả các trang báo lớn tại Hàn Quốc đều có những bài viết xung quanh chiến tích này. Nhờ sự thông tin chi tiết từ báo chí Hàn Quốc mà những người Việt Nam lẫn Hàn Quốc yêu thích Việt Nam có cơ hội tìm hiểu và dễ dàng theo dõi các chàng trai U20 Việt Nam hơn.

U20 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng của mình vào lúc 13 giờ ngày mai 28/05 gặp U20 Honduras. Đây được xem là trận cầu quyết định cho chiếc vé đi tiếp của cả hai đội. Với ý nghĩa đó, rất đông cổ động viên Việt Nam đã lên kế hoạch tới sân jeonju để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Hy vọng sự cuồng nhiệt trên khán đài từ các CĐV áo đỏ sẽ khiến các chàng trai của chúng ta có một trận cầu thăng hoa.

Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 13:00 27/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục