U20 Trung Quốc gặp sự cố ở Đức: Tiền là không đủ

20:23 Thứ sáu 24/11/2017

TinTheThao.com.vnCác nhà làm bóng đá ở Đức đang trải qua một cơn đau đầu khi chấp nhận cho đội U20 Trung Quốc thi đấu tại giải hạng Tư của nước này.

Đầu mùa giải năm nay, để chuẩn bị cho thế vận hội Olympic 2020 và cho "giấc mơ" World Cup, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã đạt được thỏa thuận gửi đội tuyển U20 nước này sang thi đấu ở Giải Hạng tư Đức. Thậm chí, trước đó, CFA còn có tham vọng được gia nhập chính thức giải đấu.

 - Bóng Đá

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã đạt được thỏa thuận gửi đội tuyển U20 nước này sang thi đấu ở Giải Hạng tư Đức

Khi người Trung Quốc thiếu chuyên nghiệp

LĐBĐ Đức sau đó đồng ý để đội tuyển U20 Trung Quốc sang thi đấu ở Giải Vô địch vùng Tây Nam nước Đức (Regionalliga Suedwest - một trong 5 giải đấu khu vực ở đẳng cấp hạng Tư trong hệ thống bóng đá Đức).

Giải đấu vùng Tây Nam  - Regionalliga Suedwest hiện chỉ có 19 đội bóng và sự hiện diện của tuyển U20 Trung Quốc sẽ giúp làm tròn số, đủ để các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt.

Thành tích thi đấu của đội bóng trẻ Trung Quốc chỉ nhằm xác định sự tiến bộ của họ và sẽ không được tính vào bảng xếp hạng chung cuộc giải đấu này. Phía Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) phải trả cho mỗi CLB số tiền 15.000 euro.

Tuy nhiên, ngay cả khi các trận thi đấu của U20 Trung Quốc chỉ mang tính chất... giao hữu, họ cũng gây những sự phiền toái. Trận đấu đầu tiên giữa U20 Trung Quốc và CLB TSV Schott Mainz đã gặp sự cố khi ngay ở phút 25, tuyển U.20 Trung Quốc bất ngờ quyết định bỏ trận đấu bởi trên khán đài xuất hiện một lá cờ từ những người ủng hộ Tây Tạng.

 - Bóng Đá

Trên khán đài xuất hiện một lá cờ từ những người ủng hộ Tây Tạng.

May thay sau đó, HLV của tuyển U.20 Trung Quốc Sun Jihai (cựu ngôi sao của CLB Manchester City) đã khuyên các cầu thủ trẻ không nên bỏ cuộc. Cùng lúc đó, một số cầu thủ của TSV Schott Mainz sau đó đề nghị các CĐV đội nhà nên cất lá cờ đi và được chấp thuận.

Sau khoảng 30 phút gián đoạn, các cầu thủ U.20 Trung Quốc đồng ý trở lại sân thi đấu. Trận đấu kết thúc với thất bại với tỷ số 0-3 cho tuyển U.20 Trung Quốc.

Sự việc sau đó vấp phải sự lên án từ chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên Đức là một quốc gia tự do ngôn luận, vì vậy cũng có ý kiến cho rằng các cầu thủ trẻ Trung Quốc thật thiếu chuyên nghiệp. Đáng chú ý là FSV Frankfurt, CLB sẽ gặp U20 Trung Quốc cuối tuần này tuyên bố sẽ không cấm các CĐV đến trận đấu và mang theo lá cờ Tây Tạng, bất chấp sự không hài lòng từ chính quyền Trung Quốc.

 - Bóng Đá

Trận đấu kết thúc với thất bại với tỷ số 0-3 cho tuyển U.20 Trung Quốc.

Sự hiện diện của đội U20 nước này đã khiến nhiều nhà làm bóng đá ở Đức không hài lòng. 3 trong số 19 CLB thuộc Regionalliga Suedwest từng một mực phản đối và từ chối thi đấu. Vì vậy, U.20 Trung Quốc chỉ còn đấu giao hữu với 16 CLB thuộc giải nói trên. Các CĐV cũng không thích thú với viễn cảnh này.

Nhưng với những nhà quản lý, việc có thêm một khoản thu nhập là vô cùng tuyệt vời cho các CLB nhỏ tại Đức.

Xem sự cố của U20 Trung Quốc cuối tuần qua:

NT - BongDa.com.vn - TTVN | 19:58 24/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục