U18 Việt Nam bất lợi như thế nào trong cuộc đua giành vé vào bán kết?

00:42 Thứ tư 14/08/2019

TinTheThao.com.vnSau trận hòa trước Thái Lan, U18 Việt Nam đang ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trận đấu cuối cùng trong lượt trận thứ tư bảng B giải vô địch U18 Đông Nam Á giữa U18 Việt Nam và U18 Thái Lan đã kết thúc với tỉ số hòa 0 đều. Kết quả này chưa chấm dứt cơ hội đi tiếp của U18 Việt Nam nhưng sẽ gây bất lợi không hề nhỏ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong loạt trận cuối.

Trước đó bảng B cũng đã diễn ra 2 trận đấu bao gồm chiến thắng bất ngờ của U18 Malaysia trước Australia và U18 Singapore nhọc nhằn vượt qua Campuchia. Cú sốc mà Malaysia tạo ra giúp nhà đương kim vô địch của giải đấu tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với cùng 9 điểm như Australia nhưng tốt hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, 3 đội đã chính thức dừng bước là U18 Singapore (4đ), U18 Campuchia (3đ) và U18 Thái Lan (2đ). Như vậy sau lượt trận thứ tư, cục diện của bảng đấu có sự góp mặt của U18 Việt Nam trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, khi 3 đội còn lại phải tranh nhau 2 tấm vé cuối cùng vào vòng bán kết.

 - Bóng Đá

Cục diện bảng B lúc này sau 4 lượt trận.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 15/8 tới đây, U18 Việt Nam sẽ gặp Campuchia còn Malaysia sẽ chạm trán Thái Lan. Cùng với đó, U18 Australia chỉ phải tiếp Singapore.

Điều mà NHM bóng đá Việt Nam quan tâm lúc này đó là cơ hội nào để U18 chủ nhà giành quyền đi tiếp. Vì thế, sau đây là những kịch bản có thể xảy ra trong lượt trận cuối và hãy cùng xem bất lợi mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp phải là như thế nào.

Trường hợp 1: U18 Việt Nam hòa hoặc thua Campuchia

Do đã mất quyền tự quyết, U18 Việt Nam buộc phải thắng U18 Campuchia. Nếu không thể giành được 3 điểm, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có lần thứ 3 liên tiếp dừng bước tại vòng bảng của giải vô địch U18 Đông Nam Á.

Chưa bao giờ ngồi cùng mâm với Việt Nam trong mọi cấp độ ĐTQG nhưng với những sự tiến bộ trong thời gian gần đây, đặc biệt là trận thắng U18 Thái Lan với tỉ số 4-3, U18 Campuchia cho thấy họ không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt. Tuy đã chính thức bị loại, nhưng chắc chắn đội bóng láng giềng mong muốn sẽ tạo thêm một cú sốc nữa tại TP.HCM và nếu điều đó xảy ra, những lời chỉ trích và phẫn nộ từ NHM có lẽ sẽ đón chờ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trường hợp 2: U18 Việt Nam thắng Campuchia

Trong trường hợp U18 Việt Nam giành chiến thắng trước Campuchia, cơ hội đi tiếp vẫn chưa hẳn là 100% khi còn phải xét đến những kết quả từ phía Malaysia cũng như Australia.

Thứ nhất, nếu cả 2 đội này đều giành chiến thắng trong lượt trận cuối, U18 Việt Nam chắc chắn bị loại. Điều này là hoàn toàn khả thi bởi khi đó U18 Australia chỉ phải gặp Singapore còn Malaysia sẽ tiếp một Thái Lan đã hết động lực thi đấu.

Thứ hai, giả sử một trong hai đội Malaysia hoặc Australia nhận thất bại, U18 Việt Nam nghiễm nhiên có vé vào bán kết. Ngoài ra, thầy trò của HLV Hoàng Anh Tuấn còn có cơ hội đứng nhất bảng nếu cả Malaysia và Australia đều cùng ngã ngựa trong những trận đấu của mình.

Thứ ba là trường hợp có 1 trong 2 đội Malaysia hoặc Australia kết thúc với tỉ số hòa và sẽ có cùng 10 điểm như U18 Việt Nam. Khi đó, đội bóng có chỉ số phụ tốt hơn sẽ giành quyền đi tiếp. Theo như điều lệ của BTC giải U18 Đông Nam Á, yếu tố được xét đến đầu tiên khi 2 đội bằng điểm sẽ là hiệu số bàn thắng bại. Hiện tại, U18 Malaysia có hiệu số là +7, Australia là +6 và Việt Nam là +1. Vì thế, để lách qua khe cửa hẹp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải thắng đậm Campuchia. Cụ thể, giả sử Malaysia là đội có được trận hòa trước Thái Lan, U18 Việt Nam phải sút tung lưới Campuchia với cách biệt 7 bàn. Còn trong trường hợp đội có 10 điểm là Australia, Việt Nam phải thắng cách biệt 6 bàn.

Còn trong trường hợp U18 Việt Nam có cùng điểm và hiệu số với Malaysia (hoặc Australia), những yếu tố sau đây sẽ lần lượt được xét đến:

  • Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu
  • Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan
  • Thi đấu luân lưu 11m nếu chỉ có 2 đội liên quan và 2 đội vẫn còn ở trên sân
  • Chỉ số fair-play (thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp 3 điểm, thẻ vàng sau khi đã bị thẻ đỏ trực tiếp 4 điểm). Đội nào có chỉ số thấp hơn sẽ xếp trên.
  • Bốc thăm

Do đó, trận thắng của U18 Việt Nam trước Malaysia sẽ có tác dụng trong trường hợp 2 đội có cùng điểm số và tổng bàn thắng ghi được.

 - Bóng Đá

U18 Việt Nam "tự bắn vào chân" khi để Thái Lan cầm hòa.

Lợi thế của U18 Việt Nam so với Malaysia và Australia đó là được thi đấu trễ hơn nên ắt hẳn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những toan tính kĩ lưỡng sau khi có được kết quả từ 2 trận trước đó.

Có thể thấy, cửa vào bán kết của U18 Việt Nam giờ đây là khá hẹp. Tuy nhiên trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. ĐTVN đã từng “chết hụt” khi giành vé vớt vào vòng 16 đội Asian Cup hồi đầu năm, thì không có lí do gì NHM lại tắt đi hi vọng vào một điều thần kì sẽ xảy ra một lần nữa đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Anh Vũ | 23:40 13/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục