U16 nữ Việt Nam lọt vào vòng hai giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019

00:59 Thứ hai 24/09/2018

TinTheThao.com.vnDù để thua chủ nhà U16 nữ Bangladesh với tỉ số 0-2 ở lượt trận cuối cùng, nhưng U16 Việt Nam vẫn giành vé tham dự vòng loại thứ hai với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất.

Sau 3 lượt trận đầu tiên, cả 2 đội Việt Nam và Bangladesh đều đang có cùng 9 điểm và các chỉ số phụ với 3 trận toàn thắng. Đội giành chiến thắng trong trận quyết đấu này sẽ chính thức giành tấm vé lọt vào vòng loại thứ 2. Chính vì vậy, cả 2 đội đã nhập cuộc với sự tập trung cao độ cùng đội hình mạnh nhất của mình.

U16 nữ Việt Nam lọt vào vòng hai giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 - Bóng Đá

 U16 nữ Việt Nam để thua U16 nữ Bangladesh với tỉ số 0-2.

Trước đội chủ nhà vừa có thể hình đồng đều, kỹ thuật tốt và lối chơi sức mạnh, các cầu thủ nữ Việt Nam nhanh chóng triển khai đội hình kèm người chặt chẽ và tổ chức tấn công từ giữa sân. Nhưng cũng ngay từ những phút đầu, các cầu thủ chủ nhà đã khẳng định sức mạnh và sự nguy hiểm của mình ở những pha phối hợp bên hành lang cánh trái trước khi tạt bóng vào. Rất may các pha dứt điểm của đối phương chưa đủ dứt khoát để làm khó thủ thành Kiều Oanh.

Thế trận sau đó liên tục được đẩy lên với tốc độ cao. Trong khi đội bóng áo đỏ cố gắng đẩy cao đội hình bằng các pha phối hợp từ trung lộ thì đội chủ nhà tiếp tục tỏ ra nguy hiểm ở các tình huống tranh cướp bóng và phản công nhanh. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, trong tình huống lộn xộn trước khung thành U16 nữ Việt Nam, thủ môn Kiều Oanh mắc sai lầm bắt bóng trượt để số 10 Tohura đệm bóng vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho U16 nữ Bangladesh.

Sang hiệp 2, dù đang bị dẫn trước nhưng các cầu thủ U16 nữ Việt Nam vẫn tiếp tục bình tĩnh cầm bóng, tìm cách đưa bóng lên tiếp cận khung thành đối phương hòng tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, thể lực suy giảm là một phần nguyên nhân khiến các đường phối hợp của đội bóng áo đỏ không còn sắc nét.

Phút 63, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, thủ thành Kim Oanh phán đoán sai băng ra sớm tạo cơ hội để Akhikhatun ghi bàn ở khoảng cách gần, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Sau 2 bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà chủ động chơi thấp hơn hòng bảo toàn tỉ số. Mặc dù ban huấn luyện cố gắng điều chỉnh nhân sự nhưng với thể lực suy giảm rõ rệt, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ, đành chấp nhận thua 0-2 trước đội chủ nhà chơi tốt hơn. Với 3 trận thắng cùng hiệu số +23, U16 nữ Việt Nam chính thức giành vé tham dự vòng loại thứ 2 khi là 1 trong 2 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất.

Như vậy, vòng loại thứ 2 giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 đã xác định 8 đội giành quyền tham dự gồm Trung Quốc (nhất bảng A), Lào (nhất bảng B), Iran (nhất bảng C), Australia (nhất bảng D), Myanmar (nhất bảng E), Bangladesh (nhất bảng F) cùng 2 đội đứng thứ nhì có thành tích cao nhất Thái Lan (bảng C - chủ nhà VCK) và Việt Nam (bảng F).

U16 nữ Việt Nam lọt vào vòng hai giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 - Bóng Đá

 Dù vậy U16 nữ Việt Nam vẫn giành vé dự vòng loại thứ hai với tư cách là một trong hai đội nhì bảng có hiệu số tốt nhất.

Các trận đấu vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra từ 23/2/2019. 8 đội bóng vượt qua vòng loại thứ nhất tiếp tục được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng xác định 4 đội nhất, nhì tại mỗi bảng giành quyền tham dự VCK cùng 3 đội có thứ hạng cao nhất tại VCK U16 nữ châu Á 2017 gồm CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo kế hoạch, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ quay trở về nước vào ngày 24/9. Dự kiến, thầy trò HLV Mai Lan sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h cùng ngày, kết thúc đợt tập trung thứ 2 trong năm 2018.

Tịnh Đế | 00:05 24/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục