Ủ mưu tạo nên “đôi cánh điền kinh”, Wolves đưa “máy chạy” Juventus vào tầm ngắm

16:12 Thứ hai 21/09/2020

TinTheThao.com.vnHLV Nuno Santo ưu tiên chiêu mộ những ngôi sao có bước chạy thần tốc để gia tăng sức mạnh cho “Bầy sói”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Santo, Wolves giờ đây là một thế lực mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải e ngại mỗi khi đối đầu. Ở mùa giải trước “Bầy sói” lọt vào đến vòng Tứ kết Europa League và chỉ chịu dừng bước trước Sevilla – đội bóng sau đó đã bước lên ngôi vô địch.

Wolves kết thúc Premier League 2019/20 khá đáng tiếc khi cán đích ở vị trí thứ 7, bằng điểm với Tottenham nhưng thua hiệu số bàn thắng-bại, qua đó mất cơ hội tiếp tục góp mặt tại Europa League. Bước vào mùa giải mới, rõ ràng đội chủ sân Molineux đặt mục tiêu giành được thứ hạng cao hơn. Để cụ thể hóa tham vọng, họ cần tăng cường sức mạnh bằng những bản hợp đồng chất lượng.

Wolves chiêu mộ Douglas Costa - Bóng Đá

 Wolves muốn chiêu mộ Costa.

Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định, Wolves đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Nelson Semedo từ Barca với giá 40 triệu euro. Tốc độ của hậu vệ người Bồ Đào Nha kết hợp với “quái thú” như Adama Traore hứa hẹn sẽ tạo nên “cơn lốc” bên hành lang cánh phải của “Bầy sói”.

Tuy nhiên, HLV Nuno Santo muốn tạo ra sự cân bằng cho cả 2 cánh, chính vì vậy ông đã lên kế hoạch chiêu mộ Douglas Costa của Juventus. Ngôi sao người Brazil được Santo đánh giá cao nhờ lối chơi tốc độ, kỹ thuật, giàu thể lực nhưng cũng không kém phần thông minh. Với “đôi cánh” Traore – Costa, những cầu thủ sở hữu bước chạy của VĐV điền kinh, Wolves sẽ còn đáng sợ hơn ở mùa giải 2020/21.

Tài năng của Douglas Costa

 
Endo | 15:14 21/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục