Tỷ phú 78 tuổi của chủ nhà Indonesia lập kỷ lục tại ASIAD 2018

22:04 Thứ sáu 31/08/2018

Ông Bambang Hartono 78 tuổi ở bộ môn đánh bài và Bunga Nyimas 12 tuổi thi đấu trượt ván là hai VĐV nắm giữ kỷ lục cao tuổi nhất và trẻ nhất giành được huy chương tại ASIAD năm nay.

Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 18 được tổ chức đang dần khép lại trên đất Indonesia. Theo thống kê đến buổi sáng 31/8, đoàn thể thao nước chủ nhà đang tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với 30 HCV, 23 HCB và 37 HCĐ.

Thành tích này đã vượt qua chỉ tiêu đề ra của Chính phủ trước thềm giải đấu. Ban đầu, Tổng thống Joko Widodo đặt mục tiêu cho các VĐV Indonesia phải đoạt được 16 tấm HCV và lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng.

Không chỉ vượt xa chỉ tiêu dự kiến, xứ sở vạn đảo còn tự hào khi lập kỷ lục có VĐV cao tuổi nhất và trẻ nhất giành huy chương tại ASIAD năm nay.

VĐV già nhất giành huy chương: 78 tuổi

Bambang-Hartono-01

 Ông Bambang Hartono, 78 tuổi, giành HCĐ ở nội dung đánh bài siêu hỗn hợp

Người lớn tuổi nhất giành huy chương tính đến lúc này là VĐV đánh bài Bambang Hartono, 78 tuổi, giành HCĐ ở nội dung siêu hỗn hợp. Đồng đội của ông cũng là một cao niên, Bert Toar Polii đã 65 tuổi.

Ông Bambang cùng với người anh trai Budi Hartono đứng đầu danh sách 50 người giàu nhất Indonesia trong 10 năm liên tiếp do tạp chí Forbes bình chọn. Với khối tài sản được định giá khoảng 11,5 tỷ USD, gia đình Bambang sở hữu nhiều công ty quy mô lớn thuộc lĩnh vực ngân hàng và viễn thông.

Tỷ phú người Indonesia chia sẻ ông bắt đầu biết chơi bài từ năm 6 tuổi: "Tôi chơi bài để tránh bị già nua, lú lẫn. Ngoài ra, tôi còn thích tập thái cực quyền để rèn luyện độ tập trung."

"Ở bộ môn này, bạn sẽ phải đặt cược, thu thập dữ liệu để phân tích, đưa ra kết luận rồi sau đó quyết định chiến lược thi đấu để tiến hành cạnh tranh với các đối thủ," ông Bambang chia sẻ trên website chính thức của đại hội.

Đánh bài là bộ môn thiên về vận động trí não, lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại ASIAD sau khi ở các kỳ trước có sự xuất hiện của các môn cờ vua hay cờ tướng.

Ngoài ông Bambang, rất nhiều "lão tướng" khác cũng tham gia bộ môn này, có thể kể đến VĐV Lee Hung Fong, 81 tuổi của đoàn thể thao Malaysia, là giáo viên dạy đánh bài ở Kuala Lumpur, hay Kong Te Yang đã 85 tuổi, người Philippines.

VĐV trẻ nhất giành huy chương: 12 tuổi

Bambang-Hartono-02

 Bunga Nyimas giành được HCĐ trượt ván khi chỉ mới 12 tuổi.

Ngược lại với môn đánh bài có sự xuất hiện của nhiều VĐV lớn tuổi, một bộ môn mới cũng lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu tại ASIAD 2018 là trượt ván, lại là sân chơi của nhiều VĐV nhí tranh tài.

Kỷ lục VĐV nhỏ tuổi nhất giành được huy chương tại đại hội năm nay thuộc về em Bunga Nyimas, cũng mang quốc tịch Indonesia. Bunga giành được tấm HCĐ bộ môn trượt ván khi chỉ mới 12 tuổi.

Trong ngày thi đấu, Bunga quàng một chiếc khăn trùm đầu của người Hồi giáo, bên ngoài đội mũ bảo hiểm và giành được 19,8 điểm cho màn trình diễn tại Jakabaring Sport City ở Palembang, về ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Tấm HCV ở nội dung trượt ván dành cho nữ thuộc về Margielyn Didal, 19 tuổi đến từ Philippines, còn Kaya Isa 17 tuổi, VĐV đến từ Nhật Bản đoạt HCB.

Bunga chia sẻ bắt đầu biết trượt ván từ khi còn học lớp 2, sau khi thường xuyên theo dõi các video trò chơi trượt ván trên mạng Internet. Kể từ đó, em đã quyết định theo đuổi bộ môn liều lĩnh, mạo hiểm này.

Sau khi kết thúc kỳ ASIAD được tổ chức trên quê hương, Bunga cho biết sẽ ngay lập tức bắt tay vào tập luyện để đặt mục tiêu giành thành tích tại Olympic và Tuần lễ thể thao quốc gia trong năm 2020.

Dù là người đoạt huy chương trẻ nhất, Bunga vẫn chưa phải là VĐV nhỏ tuổi nhất tham dự đại hội năm nay. Kỷ lục này thuộc về người đồng hương của Bunga, Aliqqa Noverry, 9 tuổi, cũng thi đấu ở bộ môn trượt ván, giành được vị trí thứ 6 trong cuộc thi.

Indonesia

Bambang-Hartono-03

 

Indonesia là một quốc gia nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Đất nước này được mệnh danh là "Xứ sở vạn đảo", lãnh thổ của nó bao gồm 13.487 hòn đảo. Indonesia có biên giới trên đất liền với Papua New Guinea, Đông Timor và Malaysia, ngoài ra giáp các nước Singapore, Philippines, Úc, và lãnh thổ Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ.

Bạn có biết: Indonesia là quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới về diện tích đất (thứ 7 thế giới nếu gồm biển và đất liền), là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Quốc gia này còn có hòn đảo đông dân nhất thế giới, Java, chiếm hơn một nửa dân số cả nước.

Diện tích: 1,904,569 km2 (đất liền)
Dân số: 261 triệu (2016)
GDP: 3,895 USD (đầu người, 2017)
Đơn vị tiền tệ: Indonesian rupiah
Mã điện thoại: 62
Thủ đô: Jakarta

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 19:19 31/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục