Tuyển thủ Việt Nam nhận diện bất ngờ về các đối thủ bảng G vòng loại World Cup 2022

11:36 Thứ sáu 19/07/2019

Ngay sau khi có lịch bốc thăm vòng loại World Cup 2022, rất nhiều trò cưng thầy Park đã đưa ra những nhận định bất ngờ.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: “Cơ hội chia đều cho 5 đội bóng ở bảng G”

Tuyển thủ Việt Nam nhận diện bất ngờ về các đối thủ bảng G vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

Đỗ Duy Mạnh cho rằng cơ hội chia đều cho 5 đội bóng ở bảng G. Ảnh: Đình Viên. 

Nhận định về kết quả bốc thăm, trung vệ đang khoác ái Hà Nội FC – Đỗ Duy Mạnh nhận định: "Theo tôi đây là bảng đấu khó khăn khi trình độ các đội khá ngang nhau, ngoại trừ UAE được đánh giá cao hơn một chút, họ cũng là đội nằm trong nhóm hạt giống số 1. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho cả 5 đội tại bảng G.

Trong bóng đá, không phải đội nào được đánh giá mạnh hơn sẽ giành chiến thắng mà đôi khi ngược lại. Thời gian tới, ban huấn luyện đội tuyển cũng như các cầu thủ sẽ có kế hoạch cụ thể. Chắc chắn tất cả sẽ phải  phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể như đã thể hiện trong suốt thời gian qua, đồng thời chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho từng trận với quyết tâm cao nhất để giành kết quả tốt trên cả sân nhà và sân khách. Các đội bóng ĐNÁ đều rất hiểu nhau và chắc chắn khi gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022 sẽ không dễ dàng cho ĐT Việt Nam. Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều có trình độ chuyên môn tốt và tiến bộ  3 đội bóng ĐNÁ, bóng đá khu vực ĐNÁ như Thái Lan, Indo, Malaysia đều có trình độ chuyên môn tốt, tiến bộ nên ĐT Việt Nam sẽ càng phải thận trọng, tập trung chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới"

Tiền đạo Văn Toàn tự tin khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á

Tuyển thủ Việt Nam nhận diện bất ngờ về các đối thủ bảng G vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

Tiền đạo Văn Toàn nhận định ĐT Việt Nam tự tin khi quen mặt các đội bóng Đông Nam Á. Ảnh: Đình Viên. 

Khi biết đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với các đội bóng Đông Nam Á và UAE, tiền vệ Văn Toàn tỏ ra tự tin, cầu thủ HAGL chia sẻ với giới truyền thông trong nước: "Kết quả bốc thăm như vậy có thể coi là may mắn khi chúng ta lại gặp nhiều đối thủ ở ĐNÁ. Như vậy thì các cầu thủ sẽ không phải di chuyển xa và đỡ mất sức hơn. Còn về đối thủ khó nhất của ĐTQG Việt Nam đó là chính mình, vì nếu như không có sự tự tin vào bản thân mình thì sẽ không thể vượt qua đối thủ nào hết. Em hy vọng rằng các cầu thủ sẽ giữ vững được phong độ đó để thi đấu tốt hơn nữa trong những trận đấu sắp tới".

Tiền vệ Đức Huy đây là một bảng đấu khá căng

Tuyển thủ Việt Nam nhận diện bất ngờ về các đối thủ bảng G vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

Tiền vệ Đức Huy nhận định bảng G khá khó khăn với ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

Nhận xét về bảng G, có đến 4 đối thủ Đông Nam Á và 1 đội bóng Tây Á, ‘hoàng tử’ Đức Huy cho hay: “Một bảng đấu khá căng. Kể ra Việt Nam cùng bảng với những đội như Guam, Maldives hay Campuchia thì Việt Nam sẽ có khoảng thở cũng như lợi thế kiếm được chiến thắng nhất định. Hiện giờ trong bảng đấu thì những đối thủ có trình độ ngang hoặc hơn một chút với Việt Nam. UAE đương nhiên là đối thủ mạnh nhất với Việt Nam trong bảng đấu này. Ngoài ra, chúng ta dù thắng Thái Lan và Malaysia nhưng cũng không thể chủ quan. Bởi chính vì Việt Nam đã thắng hai đối thủ này nên họ sẽ càng có thêm quyết tâm để tìm cách thắng Việt Nam ở những lần tái đấu tại vòng loại này. Trong khi đó, Indonesia chưa từng thua Việt Nam ở một trận chính thức trong vòng 2 thập kỷ qua. Thật sự vòng loại World Cup 2022 tới đây sẽ là những thử thách mà cầu thủ Việt Nam cần phải vượt qua nếu như muốn đi tiếp”.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh: "Việt Nam không nhất, cũng nhì bảng G"

Công Vinh đặt cửa Brazil, Hồng Sơn trung thành với Đức - Bóng Đá

Công Vinh nhận định ĐT Việt Nam không nhất cũng nhì bảng G. 

Đánh giá về bảng đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, Công Vinh khẳng định đó là một bảng khó. Nhưng CV9 tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ có được kết quả tốt: “Công Vinh chia sẻ: "Đây là một bảng đấu mạnh chứ không yếu. Các đối thủ của chúng ta là Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều mạnh chứ không phải Brunei hay Timor Leste. Bởi vậy, chúng ta không nên vội mừng. Đối thủ còn lại là UAE. Xét về vị trí, họ là đội mạnh nhất. Nhưng tôi lại không lo lắng vì chúng ta rất có duyên với các đội bóng Tây Á. Mấu chốt vẫn là những đối thủ ở Đông Nam Á. "Chúng ta đang có một lứa cầu thủ chất lượng, thành công ở nhiều giải đấu khác nhau từ U23 đến Asian Cup", cựu tiền đạo xứ Nghệ nhận xét. "Các em được cọ xát với những đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các đội Tây Á. Nếu cứ duy trì phong độ hiện tại, theo tôi, Việt Nam không nhất bảng cũng đứng thứ hai với thành tích tốt nhất để đoạt vé vào vòng loại cuối cùng của châu Á.”

Phương Nam (Tổng hợp) | 10:45 19/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục