Tuyển nhảy cầu Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn ở SEA Games 29

00:30 Thứ tư 26/07/2017

TinTheThao.com.vnTại SEA Games 2017, tuyển nhảy cầu Việt Nam không đặt mục tiêu giành HCV.

20141016-nhung-man-nhay-cau-dep-mat-o-my-dinh-2

 Đội tuyển nhảy cầu nỗ lực tập luyện trước thềm SEA Games 29. Ảnh: Internet.

Còn nhớ 2 năm trước ở Singapore, tuyển nhảy cầu Malaysia giành trọn 8 HCV tại 8 nội dung thi đấu. Nắm rõ thế mạnh của mình nên ở SEA Games 2017 này, chủ nhà Malaysia đưa tổng cộng 13 bộ huy chương thi đấu của môn nhảy cầu và gần như số HCV này sẽ thuộc về họ.

Vào năm 2003 Việt Nam từng có HCV nhảy cầu do công của bộ đôi Mai Thị Hải Yến/Hoàng Thanh Trà. Năm 2009, Hoàng Thanh Trà lại gây tiếng vang khi giành HCV cá nhân nội dung cầu mềm 3m. Tuy nhiên từ đó đến nay nhảy cầu Việt Nam vẫn khá im hơi lặng tiếng. Thành tích tốt nhất của Việt Nam ở SEA Games 2015 chỉ là tấm HCĐ của hai VĐV Thanh Thúy/Phương Mai (3m cầu mềm đôi nữ).

Để chuẩn bị cho SEA Games 2017, 6 tuyển thủ tập luyện từ tháng 6 tại khu thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). HLV Vũ Minh Hiền từng cho biết, nhảy cầu Việt Nam có kỳ vọng thành tích huy chương, và nếu giành tấm HCĐ như hai năm trước cũng đã là một thành công.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 00:30 26/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục