Tuyển cờ vua nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Na Uy

06:25 Chủ nhật 10/08/2014

Rạng sáng 10-8 (giờ VN), tuyển nữ cờ vua VN đã đánh bại chủ nhà Na Uy với tỉ số 3,5 – 0,5 ở ván 7 Olympiad cờ vua thế giới 2014 diễn ra tại Tromso (Na Uy) trong khi tuyển nam hòa 2-2 đầy thất vọng trước Ecuador.

Tuyển nữ VN (áo đỏ) trong trận thắng Na Uy. Ảnh Tromso2014.net

Tuyển nữ VN (elo trung bình 2309) không sử dụng kỳ thủ có elo cao nhất Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2331) cho trận này. Với đội hình gồm Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Như Ý, Hoàng Thị Bảo Trâm và Lương Phương Hạnh, tuyển nữ VN vẫn thắng khá dễ trước Na Uy (elo trung bình 2200). Cụ thể, chỉ có Mai Hưng (elo 2307) bất ngờ bị cầm hòa bởi Sahl Sheila Barth (elo 2216) ở bàn 1, còn lại, chiến thắng đều thuộc về các cô gái VN trong cả ba bàn còn lại.

Chiến thắng này giúp tuyển nữ VN vươn lên vị trí thứ 18 với 10 điểm (4 thắng, 2 hòa và 1 thua) sau 7 lượt đầu tiên, kém đội đầu bảng Nga 4 điểm. Tuy nhiên, tuyển nữ VN tràn trề hi vọng sẽ lọt vào tốp 10 khi chỉ kém các đội từ hạng 5 đến 11 vỏn vẹn 1 điểm.

Trong khi đó, tuyển nam cờ vua VN (elo trung bình 2588) gây thất vọng khi bị cầm hòa 2-2 bởi đối thủ yếu Ecuador (elo trung bình 2392). Ở bàn 1, Lê Quang Liêm (elo 2710) bị cầm hòa bởi kỳ thủ có hệ số elo chỉ 2525 Matamoros Franco Carlos.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2634) được cho nghỉ dưỡng sức nên Nguyễn Đức Hòa (elo 2501) được đôn lên đánh bàn 2, Nguyễn Văn Huy (elo 2439) ở bàn 3 và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2507) ở bàn 3. Và cũng như Quang Liêm, cả 3 kỳ thủ này đều lần lượt không thắng nổi những đối thủ yếu hơn mình như Munoz Sanchez Miguel (elo 2296), Guerra Tulcan Lenin (elo 2374) và Mieles Palau Daniel (elo 2374).

Để mất điểm đáng tiếc, tuyển nam VN tạm xếp hạng 32 với chỉ 9 điểm (3 thắng, 3 hòa, 1 thua) sau 7 lượt và khó có hi vọng lọt vào top 10 chung cuộc.

T.Phúc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục