Tuấn Anh và tấm băng đội trưởng

17:07 Thứ tư 17/07/2019

TinTheThao.com.vnVới vai trò thủ lĩnh trên sân, NHM hy vọng Nguyễn Tuấn Anh có thể giúp đồng đội và HAGL vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Trải qua 15 vòng đấu tại V-League 2019, đã có những thời điểm HAGL bay cao trên BXH. Nhưng giờ đây, mọi thứ với đội bóng phố núi lại đâu vào đấy, họ chật vật, đá với tâm thế trụ hạng. HAGL đang xếp ở vị trí 13 trên BXH với 15 điểm, trong thế đang dần bị dồn vào đường cùng thì lịch thi đấu lại không hề dễ thở. 

Vòng 16 V-League, đội chủ sân Pleiku phải hành quân đến sân vận động Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Nơi mà trong 7 lần đối đầu gần nhất, đội bóng của bầu Hiển đã nã vào lưới đội bóng của bầu Đức đến 21 bàn, trung bình 3 bàn 1 trận. Với tình hình hiện tại, thật khó để HAGL ra về với dù chỉ 1 điểm. 

Nguyễn Tuấn Anh với tấm băng đội trưởng trên tay - Bóng Đá

HAGL đang gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Sau thời gian chữa trị chấn thương, Nguyễn Tuấn Anh trở lại sân cỏ với màu áo HAGL ở mùa giải năm nay. Khi chưa thể tìm lại được phong độ và khả năng chơi bóng thượng thừa của mình. Tuấn Anh đã được ban huyến luyện đội bóng phố núi giao trọng trách là đầu tàu của đoàn quân HLV Dương Minh Ninh (từ chức) hay HLV Lee Tae - hoon hiện tại, vô hình chung sẽ tạo cho Tuấn Anh những áp lực nhất định.

Với phong cách chơi bóng điềm tĩnh, Tuấn Anh như một nghệ sĩ bên quả bóng. Nhưng giờ đây, cầu thủ sinh năm 1995 lại đóng vai người thủ lĩnh trong đội hình. Sau những trận đấu vừa qua, NHM cảm thấy vui vì Tuấn Anh vẫn đang được chơi bóng nhưng lại tiếc vì Tuấn Anh chưa thể hiện được nhiều, chưa có 1 bàn thắng nào cho đội bóng phố núi. 

Với tư cách là đội trưởng, Tuấn Anh lại cho thấy mình không phù hợp với vai trò này, tầm ảnh hưởng của Tuấn Anh chỉ thể hiện bằng những đường bóng ảo diệu, thay vì ảnh hưởng về mặt tinh thần toàn đội. NHM hiếm khi bắt gặp hình ảnh Tuấn Anh hô hào, quát tháo để vực dậy tinh thần đồng đội. Có thể hiểu đơn giản, chàng "Nhô" là người trầm tính, im lặng và trình diễn bóng đá. Nhưng khi đeo trên tay tấm băng đội trưởng, Tuấn Anh cần làm nhiều điều hơn thế, ngoài chuyên môn còn là vấn đề tinh thần cho toàn đội khi gặp bất lợi.

Nguyễn Tuấn Anh với tấm băng đội trưởng trên tay - Bóng Đá

Tuấn Anh cần phải thể hiện nhiều hơn nữa với vai trò đội trưởng của mình.

Khi các cổ động viên đều đang dần mất niềm tin vào đội bóng phố núi, bầu Đức cũng nói chỉ "đá cho vui". Tuấn Anh và đồng đội cần phải giữ vững tinh thần và tiếp tục chiến đấu. Giờ đây các chàng trai tài năng của HAGL không còn là những cậu bé như ngày xưa. Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy đều là những nhà vô địch ĐNÁ. 

Năm 2015, HAGL đã thoát hiểm nhưng nhiều người cho rằng đó là sự "giải cứu" với những trận thắng khó hiểu ở các vòng cuối trước các đối thủ như SLNA, Hà Nội. Nhưng thời điểm hiện tại đã khác, không còn là một Đồng Nai yếu kém mà là một Sanna Khánh Hòa đầy quyết tâm và nghị lực vượt khó.

Còn đến 11 vòng đấu, thời gian đủ để HAGL sửa sai, đặc biệt là Tuấn Anh. Đội trưởng HAGL phải thể hiện tiếng nói của mình kể cả trong phòng thay đồ và trên sân. Anh phải là người truyền lửa giúp đồng đội vượt qua khó khăn, giống như cách mà Nguyễn Tuấn Anh chiến thắng bản thân mình để trở lại thật sự mạnh mẽ. 

Văn Phi | 16:45 17/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục