Từ Stam đến Keane, 10 cầu thủ M.U bán đi trong vội vàng

06:55 Thứ bảy 25/03/2017 | 1

TinTheThao.com.vnJaap Stam, Gerard Pique, Chicharito hay Michael Keane,... là những cái tên khiến NHM Quỷ đỏ phải tiếc nuối nhiều khi nhìn họ khăn gói rời Man United.

 1. Patrice Evra
Bán cho Juventus (2014)

Năm 2014, Evra không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ. Nhưng NHM Quỷ đỏ vẫn có lí do để tiếc nuối khi nhìn hậu vệ người Pháp đến Juventus bởi so về tài năng, đẳng cấp, các hậu vệ cánh được Man United mua về sau đó đều kém xa Evra.

 - Bóng Đá

 Evra ở M.U.

2. Danny Welbeck
Bán cho Arsenal (2014)
Giá 16 triệu bảng

Welbeck là mẫu tiền đạo đa năng, có tốc độ lẫn sức mạnh, có thể phù hợp với mọi chiến thuật. Nhưng khi Van Gaal lên dẫn dắt Quỷ đỏ, Welbeck đã phải rời Man United.

3. Paul Pogba
Bán cho Juventus (2012)
Giá miễn phí

Thực sự thì Man United không hề muốn để Pogba ra đi, nhưng những lời hứa hẹn từ Juventus khiến ngôi sao người Pháp quyết tâm rời Old Trafford. Và mùa Hè vừa qua, Man United đã phải chi ra 89 triệu bảng để đưa Pogba trở lại.

4. Gerard Pique
Bán cho Barcelona (2008)
Giá 4 triệu bảng

 - Bóng Đá

 

Sir Alex khi đó đã có Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Ông còn đặt niềm tin vào Jonny Evans. Đó là một trong những lí do khiến Pique trở về Barca. Từ đó đến này, Pique đã giành vô số danh hiệu và chứng tỏ mình là một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu.

5. Giuseppe Rossi
Đến Villarreal (2007)
Giá: không tiết lộ

Rossi đã bộc lộ tài năng ở đội trẻ M.U, nhưng chỉ có ra sân 14 trận ở đội một và rồi phải rời Old Trafford để đến Villarreal. Trong 4 mùa kế đó, anh ghi được 77 bàn thắng và là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu.

6. Diego Forlan
Đến Villarreal (2004)
Giá 2 triệu bảng

Tài năng của Forland là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, anh lại gặp vấn đề ở Old Trafford với chỉ 17 bàn thắng sau 98 trận. Rời Man United, Forland đã tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là tại Atletico Madrid. Thậm chí anh còn vượt qua Wesley Sneijder và David Villa để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010.

7. Jaap Stam
Đến Lazio (2001)
Giá 16.5 triệu bảng

 - Bóng Đá

 

Sir Alex Ferguson từng thừa nhận một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông trong 3 thập kỉ dẫn dắt Man United vào việc bán đi Jaap Stam cho Lazio năm 2001. Khi đó, Stam đã 29 tuổi, lại vừa chấn thương. Tuy nhiên, trung vệ người Hà Lan vẫn thi đấu đỉnh cao tại Serie A trong hơn 5 năm sau đó.

8. Michael Keane
Bán cho Burnley
Giá 2 triệu bảng

Manchester United đang tìm kiếm một tài năng thực thụ ở vị trí trung vệ, bổ sung mạnh mẽ cho hàng thủ ở mùa giải sau. Mục tiêu mà M.U nhắm đến không hề xa lạ, đó là Michael Keane, cầu thủ đang khoác áo Burnley và thi đấu cực kỳ hiệu quả trong mùa giải này. Cầu thủ này là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ M.U, anh trải qua 12 năm ở đội trẻ Quỷ và vừa có trận ra mắt tuyển Anh, để thua 0-1 trước Đức. Ngoài M.U, Chelsea và Manchester City cũng rất muốn có sự phục vụ của cầu thủ 24 tuổi.

9. Jonny Evans
Bán cho West Brom (2015)
Giá 8 triệu bảng

Evans cũng là một trong những 'nạn nhân' của HLV Van Gaal. Tại West Brom lúc này, Evans đang thi đấu đầy ăn ý với Gareth McAuley.

10. Chicharito
Bán cho Bayer Leverkusen (2014)
Giá 7.3 triệu bảng

Javier Hernandez hay còn được gọi là Chicharito có khả năng chớp thời cơ tuyệt vời, và cái duyên trong những trận cầu lớn. Anh đã chứng tỏ điều này ở Man United, Real Madrid lẫn Leverkusen hiện tại. Tuy nhiên, mẫu tiền đạo 'ăn sẵn' như Chicharito lại không được lòng Van Gaal và phải ngậm ngùi rời Old Trafford.

Tài săn bàn tuyệt đỉnh của Chicharito

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 21:18 24/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục