Tự ra chính sách 'điên rồ', M.U nguy cơ mất trắng 'thủ lĩnh mẫu mực'

08:44 Thứ năm 22/08/2019

TinTheThao.com.vnNửa đỏ thành Manchester chưa thể thành công trong việc giữ chân ngôi sao hàng đầu của CLB.

Mùa giải 2019/20 bắt đầu với hàng loạt những nỗi lo về nhân sự dành cho HLV Ole Gunnar Solskjaer. Paul Pogba vẫn đang được liên hệ để chuyển sang Real Madrid. Điều này được chính anh trai của tiền vệ người Pháp - Mathias tiết lộ trên sóng truyền hình El Chiringuito.

Không thể yên tâm với hàng tiền vệ của mình, Zinedine Zidane xem cựu sao Juventus là mục tiêu hàng đầu để nâng cao chất lượng. Mặc dù vậy, đội chủ sân Old Trafford tỏ ra rất kiên quyết với lập trường của mình khi không bán chân chuyền 26 tuổi.

Man Utd may have to wait until January to tie David de Gea down to new contract - Bóng Đá

 De Gea được tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân khi Ashley Young dự bị.

Tuy vậy, đây chưa phải là bài toán duy nhất khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ đau đầu tìm lời giải. Dù đã trải qua nhiều ngày đàm phán, thế nhưng tương lai của David De Gea vẫn chưa được giải quyết. Truyền thông Anh đồn đoán M.U sẽ trao cho thủ môn người Tây Ban Nha một hợp đồng mới có thời hạn 6 năm.

Theo đó, cựu thủ môn Atletico Madrid sẽ hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Manchester United thực sự gặp khó với chính sách "điên rồ" do chính CLB đề ra. Tờ The Sun cho hay, với việc không được dự Champions League, tất cả các cầu thủ sẽ bị cắt giảm 25% tiền lương.

Điều này đồng nghĩa với việc mức đãi ngộ người gác đền 28 tuổi nhận được chỉ còn 263.000 bảng/tuần. Phía nửa đỏ thành Manchester sẽ phải thuyết phục đội trưởng của mình khi phiên chợ Đông 2019 mở cửa. Bản thân De Gea tin rằng anh sẽ được trả lương cao hơn nhiều nếu gia nhập một đội bóng khác.

Xem David De Gea tập luyện cùng đồng đội: 

Giang Nam | 08:00 22/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục