Từ chuyện Messi đến HLV Sanna Khánh Hòa: Thế nào là tự do ngôn luận?

22:49 Thứ tư 24/07/2019 | 1

TinTheThao.com.vnNhững phát biểu mới đây của HLV Võ Đình Tân về chuyện xin - cho điểm ở V-League thực sự là đề tài gây tranh cãi nhất của bóng đá Việt Nam vài ngày qua.

Trong xã hội của chúng ta, mỗi con người đều là một thực thể hoàn toàn tách biệt với cảm nhận và góc nhìn về thế giới quan hoàn toàn khác nhau. Thế mới có chuyện cùng một con số, người thì nhìn ra số 6, còn kẻ đối diện lại nhìn ra số 9. Chính sự tách biệt về cảm nhận và góc nhìn ấy đưa chúng ta đến những suy nghĩ cũng như hành vi khác nhau, điều này tạo ra cá tính cho mỗi con người.

Tuy nhiên, ở xã hội hiện đại mọi hành vi và lời nói của con người dù mang tính bản thể đến đâu, tự do ngôn luận thế nào cũng không thể tách rời khỏi cộng đồng được. Tất cả những việc làm, lời nói đều phải hướng đến lợi ích của cộng đồng, của tập thể, đó mới là nền tảng của một xã hội phát triển. Đây là lý do con người đặt ra những quy định hay bộ nguyên tắc ứng xử cả về lời nói lẫn hành động để điều chỉnh hành vi của các cá nhân sao phù hợp nhất.

Từ chuyện Messi đến HLV Sanna Khánh Hòa: Thế nào là tự do ngôn luận? - Bóng Đá

 Lionel Messi vừa bị phạt vì "vạ miệng".

Câu chuyện mới đây của Lionel Messi đã nhắc cho chúng ta về điều đó, về tự do ngôn luận trong một cộng đồng vốn mang nhiều nghi hoặc như bóng đá. Trước hết, chúng ta phải thành thật với nhau rằng môn thể thao này cũng như bất kỳ lĩnh vực nào ngoài kia, đều có mặt tốt và xấu, có tích cực và tiêu cực, đó là hai mặt đối lập không thể thoát ly khỏi nhau.

Nhưng phát biểu của Lionel Messi không khác gì đang nhắm thẳng vào uy tín của một giải đấu có lịch sử hơn trăm năm và tỏ ra thiếu tôn trọng 11 đội bóng tham dự cùng Argentina ở Copa America 2019. Sau trận thua Brazil ở bán kết, Messi nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ được sắp đặt cho Brazil. Những gì tôi nói đã xảy ra. Tôi không lên bục nhận huy chương vì không muốn trở thành một phần của sự tham nhũng và thiếu tôn trọng với đội bóng của mình".

Phát ngôn của Messi đưa ra rất thiếu khách quan, được dựa trên những gì anh quan sát bên trong trận đấu giữa Argentina và Brazil, chưa có bằng chứng xác thực. Và mới nhất cầu thủ này đã bị LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) phạt 1.500 USD vì "vạ miệng".

Từ chuyện Messi đến HLV Sanna Khánh Hòa: Thế nào là tự do ngôn luận? - Bóng Đá

 HLV Võ Đình Tân có những phát biểu dậy sóng V-League.

Ở V-League vừa rồi cũng có một câu chuyện tương tự, HLV Võ Đình Tân của CLB Sanna Khánh Hòa không chỉ đích danh ai, cá nhân hay tập thể nào, nhưng hàm ý bên trong lời nói đã bao quát những vấn đề tiêu cực (có thể có hoặc có thể không) của V-League, ông nói: "Ở V-League chỉ một mình Khánh Hòa làm được điều đó, kể cả thiếu điểm, thừa điểm, chúng tôi vẫn đá hết mình, không xin xỏ một ai cả. Nói thẳng ra là như vậy".

Mấu chốt vấn đề và mọi nguồn cơn nổi lên từ đây nằm ở chữ "chỉ", nó như lời khẳng định rằng ngoài Sanna Khánh Hòa thì các CLB khác ở V-League luôn có văn hóa "xin-cho" điểm . Và khi đưa ra phát ngôn ấy, HLV của CLB Sanna Khánh Hòa đã muốn truyền thông chú ý, đề cập và truyền tải đi. Tất nhiên là quan điểm trên của ông Võ Đình Tân vấp phải sự phản ứng khá quyết liệt từ đại diện các đội bóng tham dự V-League, thậm chí đã bị VPF "tuýt còi".

Bình luận về việc trên, chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú nói: "Tôi không rõ anh Tân dựa trên cơ sở nào để nói, xuyên suốt V-League, Khánh Hòa là đội duy nhất đá sòng phẳng. Nếu những phát ngôn mang hàm ý chỉ trích, xúc phạm đội bóng khác hoặc các thành viên làm nhiệm vụ của giải mà không có chứng cứ rõ ràng, VPF không chỉ nhắc nhở mà sẽ xử lý nặng vì làm ảnh hưởng đến uy tín các đội và hình ảnh giải đấu".

Từ chuyện Messi đến HLV Sanna Khánh Hòa: Thế nào là tự do ngôn luận? - Bóng Đá

 VPF đã hợp tác với Sportradar, đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu thể thao nhằm phát hiện những trận đấu có dấu hiệu bất thường.

V-League từng được rất nhiều người trong cuộc như cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng và mới nhất là HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định là từng có tiêu cực. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại VPF vẫn đang điều hành rất tốt giải VĐQG Việt Nam, còn phát biểu của HLV Võ Đình Tân lại giống như việc thổi bùng lên nỗi ám ảnh về bóng ma tiêu cực bên trong nó. Đấy là điều rõ ràng không nên vội kết luận khi chưa có bằng chứng xác thực.

Về phần VPF, họ đã hợp tác với Sportradar, đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu thể thao nhằm phát hiện những trận đấu có dấu hiệu bất thường. Có hay không có tiêu cực, hãy chờ những kết luận cụ thể với bằng chứng xác đáng, chứ không thể đưa góc nhìn hay hiểu biết cá nhân để vội kết luận rằng V-League có hay không có tiêu cực được. 

Còn với một môi trường chuyên nghiệp và giàu sức ảnh hướng đến bóng đá Việt Nam như V-League hiện tại, bất kỳ phát ngôn nào cũng cần được cẩn trọng và cân nhắc kỹ trước khi gửi đến truyền thông. Bởi ngoài cá nhân người phát ngôn ra bị ảnh hưởng ra, nó còn liên đới đến cả một giải đấu với hàng trăm con người đang hoạt động bên trong đời sống của nó.

Vương Ngọc | 22:10 24/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục