Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh

17:41 Thứ bảy 01/08/2020

Dù tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên các ngôi sao dưới đây đã là trụ cột tại đội bóng mình đang đâu quân. Đội hình này hứa hẹn sẽ là thế hệ vàng tiếp theo của Tam Sư.

 

HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Marcus Rashford

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Đứng trong khung gỗ là Dean Henderson, người đang bắt cho Sheffield United theo dạng cho mượn từ Manchester United. Anh đã có 13 trận giữ sạch lưới ở Premier League mùa này, ngang bằng với cả David De Gea. 

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 21 tuổi và Trent Alexander-Arnold đã cùng Liverpool lên ngôi tại Champions League cùng với đó là Ngoại Hạng Anh. Thậm chí, ở ĐT Anh vào lúc này, sao trẻ của The Kop là sự lựa chọn số một ở hành lang phải. 

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Ở vị trí trung vệ, Joe Gomez cũng được đánh giá khá cao. Có khoảng thời gian anh được chọn đá cặp cùng Virgil Van Dijk. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 cần phải sớm lấy lại phong độ nếu muốn cạnh tranh suất đá chính.

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Fikayo Tomori được xem là "tương lai" của Chelsea khi có màn trình diễn ấn tượng dưới triều đại của HLV Frank Lampard. 

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Trong khi đó, Bukayo Saka tỏ ra đa năng ở hàng lang trái. Sao trẻ 18 tuổi của Arsenal có thể chơi ở cả vị trí tiền vệ lẫn hậu vệ nếu cần. 

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Declan Rice là máy quét thượng hạng của West Ham United, đồng thời từng nhận được sự quan tâm của cả Manchester United lẫn Chelsea.

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Phil Foden đã được trao nhiều cơ hội hơn dưới thời của HLV Pep Guardiola. Và khi David Silva rời đi, đây sẽ là cơ hội để cầu thủ sinh năm 2000 khẳng định giá trị của mình. 

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Jadon Sancho tỏ ra vượt trội hơn các đồng đội nhờ những màn thể hiện thăng hoa tại Borussia Dortmund. Mùa giải 2019/20 này, cựu thần đồng Manchester City ra sân 44 trận, ghi tới 20 bàn và có 20 pha kiến tạo. 

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Cánh phải là Jadon Sancho, cánh trái sẽ là Mason Mount. Mới chỉ 21 tuổi, tuy nhiên cầu thủ của Chelsea đã thi đấu tới 51 trận trên mọi đấu trường ở mùa này. 

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Mason Greenwood đã ghi 10 bàn thắng ở Premier League, đồng thời lọt vào tốp những chân sút tuổi teen có thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải. Số 26 của M.U đã sánh ngang với các huyền thoại như Wayne Rooney hay Alan Shearer.

Từ Arnold đến Jadon Sancho: 'Siêu đội hình' tuổi đôi mươi của ĐT Anh - Bóng Đá

 Và cuối cùng là cái tên Marcus Rashford, người nổi lên sớm nhất trong đội hình này. Ngay từ mùa giải 2015/16, tiền đạo sinh năm 1997 đã được Quỷ đỏ trình làng và có sự trưởng thành vượt bậc sau 4 năm. 

Giang Nam | 07:35 01/08/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục